VietTimes -- Mới đây, tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản tiết lộ, xuất hiện một lượng rất lớn quân nhân của Trung Quốc mặc thường phục, ra vào các đảo trên Biển Đông như dân thường.
Ngày 14.09, chuyên gia Mỹ trích dẫn hình ảnh vệ tinh chụp tuần trước cho biết : Trung Quốc đang xây dựng đường băng thứ ba trên vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông.
Sau những giờ đàm phán kéo dài, ASEAN sau cùng đã đạt được sự đồng thuận trong vấn đề Biển Đông đưa ra trong bản Thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) 48 vào cuối ngày hội nghị tối 6/8.
Các nhà khoa học lo ngại trước việc những việc bồi đắp, xây dựng của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam thuộc Biển Đông đang gây ra sự tàn phá, tổn hại nghiêm trọng đến dải san hô ngầm quan trọng nhất ở Đông Nam Á.
Mặc dù Trung Quốc luôn miệng khẳng định sự hiện diện quân sự của họ ở Biển Đông là vì những mục đích dân sự và vì các lý do ổn định người dân Philippines không tin điều này và lo ngại về viễn cảnh bùng phát chiến tranh với Trung Quốc.
Mỹ đang liên tiếp có những hành động khiến Trung Quốc “điên đảo” ở Biển Đông. Điều này cho thấy rõ lập trường cứng rắn, quyết liệt của Mỹ trong việc ngăn chặn tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.
Tuyên bố Bộ Ngoại giao: “Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động xây dựng tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ và thực thi luật pháp quốc tế, không có thêm các hành động gây phức tạp tình hình ở Biển Đông”.
Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết Liên Hợp Quốc và cá nhân Tổng thư ký đang theo dõi hết sức sát sao diễn biến ở Biển Đông và cho rằng diễn biến này là hết sức quan trọng và nghiêm trọng.
Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi hôm nay (16/5) đã tức giận nói với người đồng cấp Mỹ John Kerry rằng Bắc Kinh sẽ “không lay chuyển” trong vấn đề bảo vệ chủ quyền.
Trung Quốc tăng tốc bồi đắp các bãi đá ở Trường Sa và bao biện bằng giọng điệu phi lý, trong khi Mỹ, Nhật và các đồng minh cấp tập tập trận và tuần tra.
Bắc Kinh ngày13/5 đã thể hiện sự tức giận cao độ sau khi có tin Mỹ đang cân nhắc khả năng đẩy mạnh sự hiện diện quân sự ở Biển Đông và đưa máy bay quân sự, tàu hải quân vào khu vực đối đầu với các hành động của Trung Quốc.
Trung Quốc 6 lần lên tiếng cảnh báo máy bay quân sự Philippines rời khỏi khu vực Biển Đông. Đây có thể là một động thái nhằm thử nghiệm thiết lập một vùng cấm bay trong khu vực, giới chức quân sự cấp cao của Philippines hôm qua (7/5) cho biết.
Trung Quốc cáo buộc Philippines xây dựng trái phép trên các đảo tranh chấp, vi phạm bộ quy tắc ứng xử không chính thức ở Biển Đông được các nước ký kết cách đây 13 năm.
Bắc Kinh sắp sửa “giành quyền kiểm soát trên thực tế” đối với Biển Đông. Philippines đã đưa ra cảnh báo ngày 26.04) và kêu gọi Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hãy phản ứng trước tình hình đáng lo ngại ở Biển Đông hiện nay.
Những động thái của Trung Quốc trên biển đang gây ra nỗi quan ngại rất lớn đối với cộng đồng thế giới và hàng loạt nước đã liên tiếp lên tiếng bày tỏ thái độ bất bình đối với cường quốc số 1 Châu Á.
Tổng thống Philippines President Benigno Aquino hôm qua (14/4) đã đưa ra lời cảnh báo ớn lạnh rằng cả thế giới nên lo ngại về tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc bởi điều đó gây ra nguy cơ xung đột vũ trang.
Philippines cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách giành quyền kiểm soát gần như toàn bộ Biển Đông bằng một kế hoạch bành trướng thông qua hoạt động “bồi đắp, cải tạo hàng loạt”.
Hồi đầu tuần này, chỉ huy của Hạm đội Số 7 thuộc Hải quân Mỹ đã khiến Trung Quốc không khỏi “lạnh sống lưng” khi đưa ra đề xuất về một chiến dịch đặc biệt ở Biển Đông.