Quốc hội chính thức thông qua sửa Hiến pháp, đánh dấu thời khắc lịch sử
Sáng 16/6, với 470/470 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Sáng 16/6, với 470/470 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Vụ trưởng Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ cho biết, chỉ tạm dừng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trước đây. Còn đề án sáp nhập tỉnh, sắp xếp cấp xã, bỏ cấp huyện theo Kết luận 127 của Bộ Chính trị vẫn được thực hiện.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, sáp nhập số tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập số xã - không chỉ đơn thuần là vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính, mà còn là vấn đề điều chỉnh không gian kinh tế, kết hợp các nguồn lực kinh tế cho phát triển.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy bước vào giai đoạn hai, chuẩn bị sắp xếp bộ máy cấp xã và nghiên cứu bỏ cấp huyện sau khi sửa đổi Hiến pháp.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho hay theo đề án Chính phủ trình, khoảng 1/3 nhiệm vụ huyện đang đảm nhiệm sẽ chuyển lên tỉnh, 2/3 chuyển xuống cấp xã - cấp cơ sở.
Tại kết luận 127, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã yêu cầu tạm dừng tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã, cấp huyện, sớm trình đề án sáp nhập một số tỉnh, không tổ chức cấp huyện.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp các cơ quan nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh.