Trung tướng không quân Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Bị “hất” khỏi Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc vào ngày 28.8, tướng không quân Trung Quốc Vương Ngọc Phát đã bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật quân đội Trung Quốc điều tra về vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng (thuật ngữ ám chỉ tham nhũng), trang tin quân đội Trung Quốc đưa tin ngày 30.9
Chân dung tướng Vương Ngọc Phát
Chân dung tướng Vương Ngọc Phát

Vương Ngọc Phát, sinh năm 1948, được thăng cấp trung tướng vào cuối năm 2012, trở thành đại biểu Chính hiệp năm 2013, hiện giữ chức Phó chính ủy Quân khu Quảng Châu, Chính ủy lực lượng không quân thuộc Quân khu Quảng Châu.

Chính hiệp liên tục "mất người"

Trong kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban Thường vụ chính hiệp khóa 12 vào tháng 6.2015, nguyên Phó chủ tịch Chính hiệp Khu tự trị Nội Mông Hàn Vĩ Nhiên, và Nhan Thế Nguyên, nguyên Trưởng ban Thống chiến (tương đương Ban dân vận của Việt Nam) tỉnh Sơn Đông bị tước bỏ tư cách đại biểu mà không có công bố lý do.

Sau đó, ông Hàn Vĩ Nhiên bị điều tra tham nhũng, Nhan Thế Nguyên bị giáng chức.

Đến kỳ họp lần thứ 12 của Chính hiệp vào tháng 8.2015, lại tiếp tục có 5 người bị tước bỏ tư cách đại biểu, trong đó 4 người bị cáo buộc tham nhũng, riêng trường hợp của tướng Vương Ngọc Phát lại không công bố lý do.

Đến ngày 30.9, tướng Vương “nối gót” Hàn Vĩ Nhiên và Nhan Thế Nguyên, chính thức bị điều tra tham nhũng.

Hai lần ủng hộ chống tham nhũng trong quân đội

Trong thời gian là đại biểu Chính hiệp, tướng Vương từng hai lần trả lời phỏng vấn của phóng viên, lên tiếng ủng hộ chống tham nhũng trong quân đội.

Lần thứ nhất là vào năm 2013, sau khi nghe “báo cáo tình hình công tác của chính phủ”, tướng Vương đã phát biểu rằng rất quan tâm việc xây dựng quốc phòng và quân đội vững mạnh. Muốn thực hiện được việc này, “nhất thiết phải đẩy mạnh làm trong sạch quân đội”, tướng Vương cho biết.

Đầu năm 2015, quân đội trở thành “điểm nóng” trong chiến dịch chống tham nhũng, trang tin Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương CCDI ngày 3.2 công bố thông tin đã có 14 quan chức quân đội các cấp bị điều tra tham nhũng chỉ trong hai tháng đầu năm 2015.

Trước tình hình này, trong cuộc họp ngày 3.3 của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp, Vương đã tuyên bố “kiên định ủng hộ chống tham nhũng trong quân đội”.

Có quan hệ mật thiết với ông Giang Trạch Dân

Giới phân tích Trung Quốc nhận định việc bắt điều tra tướng Vương là để phục vụ cho việc “đả” một quan chức cấp cao hơn.

Theo lý lịch công tác, Vương bắt đầu chuyển công tác từ Quân khu Tế Nam sang lực lượng quân đội Trung Quốc tại Hồng Kông vào năm 1994, chỉ một năm sau khi lực lượng này được thành lập.

Tại đây, Vương có 6 năm giữ chức Phó chính ủy (1994-1999) và 3 năm giữ chức Chính ủy (1999-2003), nhiều lần tham gia đón tiếp các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc sang thăm Hồng Kông.

Trong năm 2002, Hồng Kông tổ chức hai hoạt động kỷ niệm 5 năm trở về Trung Quốc, lãnh đạo Trung Quốc sang dự là nguyên Tổng bí thư Giang Trạch Dân. Mọi hoạt động tiếp đón Giang như đón chuyên cơ, tháp tùng đi dự tiệc đều do Vương đích thân thực hiện.

Ngoài ra, tướng Vương còn có liên quan đến 3 tướng đã “ngã ngựa” khác trong chiến dịch "đả hổ diệt ruồi".

Viên Uyển Thế, nguyên Tư lệnh Quân khu Hồ Bắc, bị bắt điều tra vào tháng 2.2015 đã từng có 6 năm giữ chức Tư lệnh lực lượng quân đội Trung Quốc tại Hồng Kông (1994-1999) dưới trướng tướng Vương.

Vệ Phổ, nguyên Phó chính ủy Quân khu Tây Tạng, bị bắt điều tra năm 2014 từng phục vụ trong Quân khu Thành Đô từ năm 2001 đến 2007. Vương cũng công tác tại đây từ năm 2003 đến 2006.

Viên Uyển Thế và Vệ Phổ là hai trong số những tướng quân đội có dính líu đến “hổ lớn” Từ Tài Hậu, cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Trần Kiến Phong, nguyên Cục trưởng Cục Hậu cần quân khu Quảng Châu, cũng đã bị bắt điều tra vào đầu năm 2015. Trần chuyển đến công tác tại Quân khu Quảng Châu từ năm 2009, đã có 3 năm dưới trướng Vương Ngọc Phát.

Cẩm Bình Theo Sina, báo Phượng Hoàng, Một thế giới