Trung Quốc xác nhận thử tên lửa tầm xa DF-41

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 21/4 gián tiếp xác nhận nước này đã tiến hành cuộc thử nghiệm tên lửa liên lục địa mới, không lâu sau thông tin Bắc Kinh thử nghiệm tên lửa DF-41.
Thiết bị nghi là xe chở tên lửa hạt nhân DF-41 của Trung Quốc. Ảnh:  Defence.pk
Thiết bị nghi là xe chở tên lửa hạt nhân DF-41 của Trung Quốc. Ảnh: Defence.pk

Trang Washington Free Beacon dẫn nguồn tin Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 ngày 12/4, mang theo hai phương tiện chứa nhiều đầu đạn dẫn hướng độc lập (MIRV).

Theo Reuters, trong thông cáo trên trang web chính thức nhằm hồi đáp báo cáo trên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết các cuộc thử nghiệm nghiên cứu thường xuyên diễn ra trên lãnh thổ Trung Quốc là hoạt động bình thường.

"Các hoạt động thử nghiệm này không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu nào", thông cáo viết.

Washington Free Beacon không đề cập đến địa điểm cuộc thử nghiệm nhưng nói rằng diễn biến trên được thông báo đúng thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tới thăm tàu sân bay Mỹ USS John C. Stennis đang hoạt động trên Biển Đông.

Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, các báo cáo đưa tin vụ thử nghiệm diễn ra ở Biển Đông đồng thời khẳng định thông tin trên chỉ là phỏng đoán. 

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận. Trong khi đó, Eric Lund, phát ngôn viên của Cục An ninh Quốc tế và Không phổ biến vũ khí của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói Washington đã biết về vụ phóng tên lửa.

"Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn trong vấn đề liên quan đến quy mô và phạm vi của chương trình hiện đại hóa tên lửa và hạt nhân", ông nói. 

Tháng 12/2015, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng từng thừa nhận thử nghiệm tên lửa. Washington Free Beacon dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ cho hay Trung Quốc thử nghiệm tên lửa DF-41 có thể bắn từ bệ phóng trên tàu hoả. 

Washington mô tả DF-41 là loại tên lửa đạn đạo hạt nhân tầm xa nhất thế giới, với phạm vi tấn công lên tới 14.500 km. Nếu được phóng từ tỉnh Hà Nam ở miền trung của Trung Quốc, DF-41 sẽ mất nửa giờ để tấn công các mục tiêu trên đất Mỹ nếu bay qua Bắc Cực hoặc Thái Bình Dương.

Trung Quốc thử nghiệm loại vũ khí này ít nhất 5 lần kể từ tháng 7/2014. DF-41 sử dụng nhiên liệu rắn, bệ phóng di động.

Trung Quốc đang thực hiện chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng, bao gồm phát triển chiến đấu cơ tàng hình và đóng tàu sân bay riêng. Động thái này khiến các nước láng giềng lo ngại, tuy nhiên, Trung Quốc nói rằng nước này không có ý định gây thù địch và hiện đại hóa quân đội để bảo vệ nhu cầu an ninh hợp pháp.

Theo Zing