Trận chiến Aleppo: Cận cảnh 4.000 phiến quân đầu hàng lũ lượt rời chiến địa

VietTimes -- Sáng sớm ngày 15.12.2016, chính quyền Syria đã đưa hàng trăm xe ô tô con và 20 chiếc xe buýt màu xanh, vận chuyển các tay súng thánh chiến đã đầu hàng từ khu các quận phía đông thành phố Aleppo đến thị trấn Khan Touman, đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan kiểm soát.
Đoàn xe buýt màu xanh vận chuyển chiến binh ở thành phố Aleppo
Đoàn xe buýt màu xanh vận chuyển chiến binh ở thành phố Aleppo
Đoàn xe buýt xanh lá cây đón khoảng 4.000 tay súng Hồi giáo cực đoan và thân nhân, gia đình của họ di tản khỏi thành phố Aleppo
Các chiến binh và gia đình, thân nhân bắt đầu lên xe cho một hành trình dài về vùng đất do lực lượng thánh chiến cực đoan chiếm giữ.
Một số thành viên thân nhân của các tay súng cực đoan ở Aleppo
Những tay súng thánh chiến vẫn tuyên bố sẽ giành chiến thắng trong tương lai
Các nhân viên Trăng lưỡi liềm Đỏ và Chữ thập đỏ quốc tế hoạt động ở Aleppo
Những người bị thương, người già được vận chuyển bằng xe ô tô con
Người dân Aleppo ăn mừng chiến thắng
Những chiến binh thánh chiến cuồng tín vẫn cảnh báo sẽ quay trở lại
Hành lang vận chuyển các nhóm chiến binh thánh chiến ở Aleppo
Binh sĩ Syria, thực hiện nhiệm vụ cảnh giới đang theo dõi đoàn xe trên trạm kiểm soát
Toàn cảnh đoàn xe buýt hòa bình màu xanh lá cây của chính quyền Syria
Nhập mô tả ảnh
Đoàn xe chở phiến quân đầu hàng rời khỏi Aleppo
Đoàn xe buýt màu xanh trên đường phố Aleppo
Chiến binh thánh chiến tuyên bố sẽ quay trở lại Aleppo
Đoàn xe của lực lượng Chữ thập đỏ Quốc tế và Syria
Những gia đình người thân của các chiến binh thánh chiến
Những thân nhân của các nhóm thánh chiến chờ đến lượt lên xe
Phía sau là khu phố mà chiến binh thánh chiến đã từng chiếm giữ 
Các chiến binh thánh chiến trên xe buýt dành cho di tản chiến binh thánh chiến
Toàn cảnh những khu phố nằm phía đông bắc Aleppo vừa giải phóng, chỉ trong thời gian ngắn nữa, tất cả sẽ thay đổi trong một cuộc tái kiến thiết lớn nhất Syria

NT