close Đăng nhập

Trái phiếu doanh nghiệp “nóng” trở lại: Nhóm ngân hàng soán ngôi địa ốc

Viettimes –Tháng 4/2020, số đợt đăng ký và phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh so với 3 tháng đầu năm. Trong đó, nhóm ngành ngân hàng vươn lên chiếm tỷ trọng lớn nhất, vượt qua nhóm doanh nghiệp bất động sản.

Sở giao dịch chứng khoán tại Hà Nội (HNX) vừa công bố tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 4/2020.

Theo đó, có 29 doanh nghiệp phát hành thành công với tổng giá trị đạt 30.121 tỷ đồng, chiếm 62,75% tổng giá trị đăng ký. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng giá trị trái phiếu phát hành đạt mức 70.098 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm, lĩnh vực bất động sản luôn đứng đầu về giá trị phát hành và chiếm tỷ trọng lớn. Nhưng đến tháng 4, nhóm ngành ngân hàng vươn lên dẫn đầu với giá trị phát hành đạt 14.407 tỷ đồng, chiểm tỷ trọng 47,83%.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành 9 lô trái phiếu với tổng giá trị khoảng 5.900 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 2 ngân hàng phát hành 1 lần với số trái phiếu là 1.000 tỷ đồng bao gồm: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Diễn biến phát hành TPDN từ T9/2019 - T4/2020 (Nguồn: HNX)
Diễn biến phát hành TPDN từ T9/2019 - T4/2020 (Nguồn: HNX)

Mặc dù không còn là lĩnh vực đứng đầu nhưng bất động sản vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn với 32,04% và giá trị phát hành đạt 9.649 tỷ đồng.

Một số thương vụ phát hành trái phiếu đáng chú ý như: CTCP Đầu tư và Phát triển Golf Bình Hải phát hành 2.745,5 tỷ đồng. Công ty TNHH Viễn Thông Trịnh Gia Nguyễn phát hành 1.400 tỷ đồng. CTCP Đô thị FPT Đà Nẵng phát hành 600 tỷ đồng.

Còn lại các doanh nghiệp ở lĩnh vực dịch vụ, xây dựng, sản xuất và chứng khoán tham gia vào thị trường trái phiếu với tổng giá trị hơn 6.050 tỷ đồng./.

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.