Tổng thống Mỹ tăng ngân sách quân sự để đối phó với Nga

VietTimes -- Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng cần phải đầu tư phát triển quân sự ở châu Âu để đối phó với Nga.
Tổng thống Mỹ tăng ngân sách quân sự để đối phó với Nga

"Chúng ta đầu tư vào tiềm năng quân sự cần thiết để ngăn chặn xâm lăng và bảo vệ an ninh của Mỹ và các đồng minh của chúng ta. Và điều này bao gồm việc mở rộng các kế hoạch của chúng ta ở châu Âu để hỗ trợ các đồng minh NATO trong bối cảnh những hành động tích cực từ phía Nga",  ông Obama nói trong cuộc gặp tại Nhà trắng với Bộ trưởng quốc phòng Ashton Carter.

Được biết, Mỹ đang lãng phí khoảng 3,4 tỷ USD tiền thuế cho cái gọi là "Sáng kiến trấn an châu Âu" để tăng cường sự hiện diện quân sự của nước này tại Đông Âu vào năm 2017 nhằm ngăn chặn một "cuộc xâm lược của Nga".

Theo kế hoạch được Tướng Phil Breedlove, Tư lệnh Bộ Tư Lệnh châu Âu (EUCOM), công bố hồi tuần trước, NATO sẽ triển khai thêm binh lính Mỹ cùng với 250 chiếc xe tăng, xe chiến đấu Bradley, pháo tự hành Paladin và các xe bọc thép hạng nặng khác dọc biên giới phía đông của họ ở châu Âu.

Tổng hợp