Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ lão thành, gia đình có công khu vực miền Trung-Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28/3, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt với cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ lão thành, gia đình có công khu vực miền Trung-Tây Nguyên.
Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ lão thành, gia đình có công khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Chiều 28/3, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hơn 250 đại biểu là nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân, gia đình chính sách.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thuyền trưởng tàu không số Hồ Đắc Thạnh (tỉnh Phú Yên) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm, đã luôn quan tâm, chăm lo đến các đối tượng chính sách, các cựu chiến binh, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cách mạng. Chính nhờ sự quan tâm đó, mà những người lính năm xưa vẫn cảm thấy ấm lòng, tự hào vì những cống hiến của mình được ghi nhận và trân trọng.

vt_to tam 1.png
Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời thăm hỏi đến các đại biểu và mong muốn các đại biểu tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân và của dân tộc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời thăm hỏi đến các đại biểu. Tổng Bí thư mong muốn các đại biểu với nhiệt huyết, với trách nhiệm của mình tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân và của dân tộc.

Theo Tổng Bí thư, sau 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng, sự vào cuộc tích cực có hiệu quả của cả hệ thống chính trị của toàn dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các đồng chí tham dự buổi gặp mặt hôm nay, sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phát triển đất nước đã đạt được nhiều thành tựu vĩ đại.

Chặng đường 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng từ một nước nghèo, bị chiến tranh tàn phá, nhưng đến nay Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, chính trị thế giới.

“Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết thống nhất, đã chung sức đồng lòng đã đạt được nhiều kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhất định chúng ta sẽ kế thừa, phát huy cao độ truyền thống của cha ông, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt được những kỳ tích mới trong tương lai...”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

vt_to lam 3.png
Tổng Bí thư Tô Lâm trò chuyện cùng một Anh hùng lực lượng vũ trang tiêu biểu.

Cũng theo Tổng Bí thư, trong thời gian qua, Việt Nam đã đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, đã phát huy vai trò tích cực tại nhiều tổ chức, nhiều diễn đàn đa phương quan trọng, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, lợi ích quốc gia dân tộc được bảo đảm.

Bên cạnh đó, quy mô nền kinh tế đứng hàng thứ 33 thế giới; top 20 nước nền kinh tế hàng đầu về thương mại; tiềm lực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh không ngừng được nâng cao…

Chia sẻ một số định hướng trong tương lai Tổng Bí thư cũng cho biết Đảng, Nhà nước đang tập trung để thực hiện đó là duy trì hòa bình, ổn định đất nước; tập trung phát triển về kinh tế xã hội đặc biệt là về khoa học công nghệ; nâng cao đời sống cho nhân dân...