Tình hình Biển Đông: Đại tá Mỹ khuyên Australia cứng rắn hơn với Trung Quốc

VietTimes -- Đại tá Mỹ khuyên Australia thay đổi quan điểm về Biển Đông, tức phải cứng rắn hơn với Trung Quốc.
Hải quân Australia.
Hải quân Australia.

Trang Sputnik của Nga đưa tin cho biết, Trợ lý tham mưu trưởng lục quân Mỹ, Đại tá Tom Hanson cho rằng Australia nên có một lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc về các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

Kênh truyền hình ABC News nói rằng Hải quân Australia thường xuyên tuần tra các vùng biển tranh chấp, nhưng khác với Mỹ, họ không tới gần hơn khoảng cách 12 hải lý đến các đảo nhân tạo của Trung Quốc.

"Thật khó để đi theo lằn ranh này khi giữ cân bằng giữa liên minh với Mỹ và lợi ích kinh tế với Trung Quốc.Tôi nghĩ rằng tại một số điểm nào đó Australia sẽ cần tới một giải pháp mà lợi ích quốc gia quan trọng hơn" - ABC News dẫn lời ông Hanson. 

Theo ABC News, trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20, sỹ quan cao cấp của Mỹ đã kêu gọi Australia ra tuyên bố để thể hiện quan tâm với sự ổn định trong khu vực Đông Nam Á.