Thủ tướng bấm nút khởi công 2 dư án lớn tại Quảng Nam

VietTimes -- Sáng 24/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và Quảng Nam đã bấm nút công 2 dự án lới ở Quảng Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và Quảng Nam tại Lễ khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Nam Hội An
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và Quảng Nam tại Lễ khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Nam Hội An

Dự án thứ nhất là Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An thuộc địa phận 3 xã Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và xã Bình Dương (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) với mức vốn đầu tư lên đến 4 tỷ USD. Lớn nhất khu vực miền Trung từ trước đến nay.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, do Tập đoàn VinaCapital và Tập đoàn Gold Yield Enterprises đầu tư. Dự án xây dựng trên diện tích 985,6 ha, thuộc 3 xã Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và xã Bình Dương (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Dự án dự kiến hoàn tất vào năm 2035 và trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp, khu vui chơi, giải trí, khu thương mại, dịch vụ, khách sạn, căn hộ, biệt thự,…quy mô nhất hiện tại. Giai đoạn 1 của dự án sẽ được phát triển trên diện tích khoảng 163 ha với mức đầu 500 triệu USD gồm sân golf 18 lỗ có tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, khu nghỉ dưỡng 1.000 phòng được thiết kế theo hình thức biệt thự hay khách sạn sẽ được đưa vào khai thác từ năm 2019.

Cũng sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn ô tô Trường Hải chính thức khởi công dự án mở rộng Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai-Trường Hải và 2 tuyến đường nối từ Cảng Tam Hiệp đến đường Cao tốc và Khu công nghiệp (thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai-Trường Hải mở rộng có diện tích 210 hecta, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2018. Dự án gồm Nhà máy xe con mới với công nghệ hàn lazev và công nghệ sơn tiên tiến nhất có công suất 100.000 xe/ năm; Nhà máy xe tải mới có công suất trên 100.000 xe/ năm; Nhà máy xe bus có công suất 5.000 xe/năm và xe mini bus 12-16 chỗ 10.000 xe/năm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương tại lễ khởi công Dự án mở rộng Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai-Trường Hải
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương tại lễ khởi công Dự án mở rộng Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai-Trường Hải

Dự án nhằm mục tiêu phát triển khu công nghiệp Chu Lai-Trường Hải trở thành khu công nghiệp ô tô lớn nhất Việt Nam và khu vực. Góp phần phát triển tổ hợp các nhà máy công nghiệp hỗ trợ, sản xuất linh kiện,...cung ứng cho các nhà máy lắp ráp ô tô, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Cùng với một số hạng mục khác như: mở rộng cảng Chu Lai-Trường Hải, lập tuyến vận tải biển trực tiếp từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc về Chu Lai nhằm giảm giá thành vận chuyển, nâng cao năng lực logictis cho miền Trung; khu đô thị Tam Hiệp;... Dự án có tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng. Trong đó do Thaco trưc tiếp đầu tư theo giai đoạn là 20.372 tỷ đồng, và các đối tác khác khoảng 10.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại 2 sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực của các doanh nghiệp và cam kết sẽ tạo điều kiện, cơ hội đầu tư để các doanh nghiệp có thể phát triển.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cấu các doanh nghiệp chú ý, quan tâm đến đời sống nhân dân trong vùng dự án và có những hành động thiết thực như tạo công ăn việc làm, đào tạo nghề cũng như hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.