Thị trường vũ khí toàn cầu chứng kiến sự thay đổi nhảy vọt

Báo Bloomberg đưa thông tin trích dẫn từ báo cáo thường niên toàn cầu của Công ty Thương mại Quốc phòng IHS cho hay, thị trường vũ khí toàn cầu chứng kiến sự thay đổi nhảy vọt. 
Tình hình Biển Đông căng thẳng cũng khiến cho nhiều quốc gia tăng chi phí mua sắm vũ khí quân sự.
Tình hình Biển Đông căng thẳng cũng khiến cho nhiều quốc gia tăng chi phí mua sắm vũ khí quân sự.

Theo Bloomberg, năm 2015, khối lượng nhập khẩu vũ khí và thiết bị quân sự tăng 10% và đạt 65 tỷ USD, cao hơn 6,6 tỷ so với năm 2014

Đây là mức tăng hàng năm lớn nhất trong mười năm qua. Mức gia tăng lớn nhất thuộc về Ả-rập Xê-út. Vào năm 2015, nước này đã tăng số lượng mua khoảng hai lần. 

Các nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai, thứ ba là Ấn Độ và Úc.

Có sự tăng trưởng đáng kể việc mua sắm vũ khí của các nước vùng Biển Đông do sự cần thiết để đối đầu với Trung Quốc - tăng 71% so với năm 2013.