Quân đội Syria ồ ạt tấn công thành phố chiến lược

Lữ đoàn 15 thuộc sư đoàn thiết giáp số 5 cùng lực lượng đồng minh đang tiếp tục mở rộng chiến dịch tấn công lớn trên khu vực nông thôn phía bắc của tỉnh Dara’a sau khi tiến hành trận chiến đấu tiến công quy mô lớn vào thành phố chiến lược Sheikh Miskeen trong 72 giờ qua. 
Quân đội Syria ồ ạt tấn công thành phố chiến lược

Sáng sớm ngày 29.12, lữ đoàn 15 thuộc sư đoàn thiết giáp số 5 phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương NDF của Izra’a, lực lượng sư đoàn thiết giáp số 7 đã chiếm hoàn toàn căn cứ Tiểu đoàn 82 và khu dân cư nhỏ Tal Al-Hish, sau trận chiến khốc liệt với các tay súng “Lữ đoàn mặt trận phía Nam” thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do gần thành phố Sheikh Miskeen phía Bắc tỉnh Dara’a.

Sau khi đánh chiếm căn cứ Tiểu đoàn 82 và Tal Al-Hish, lữ đoàn thiết giáp 15 cùng lực lượng đồng minh đánh chiếm Pool Facility của thành phố Sheikh Miskeen, tiêu diệt 15 tay súng từ tổ chức Lữ đoàn mặt trận phía Nam thuộc Quân đội Syria tự do trong cuộc tiến công quy mô lớn này.

Theo nguồn tin quân sự của sư đoàn thiết giáp số 5 có sở chỉ huy ở Izra’a, các đơn vị vũ trang Syria ồ ạt tấn công vào thành phố Sheikh Miskeen, cùng với sự yểm trợ hỏa lực dồn dập từ trên không của lực lượng không quân Syria và Nga, đánh vào trận địa phòng ngự của các tay súng Lữ đoàn Mặt trận phía Nam dọc theo tuyến đường Sheikh Miskeen-Nawa.

Thành phố Sheikh Miskeen là địa bàn rất quan trọng đối với bộ tư lệnh quân đội Syria do vị trí của thành phố nằm dọc theo con đường cao tốc quan trọng thứ hai trong tỉnh Dara'a; đây cũng là vị trí then chốt để tiến vào các thành phố Nawa và Jassim.

Theo QPAN