Quân chính phủ Syria dùng xe tăng cắt đường sống của phiến quân

VietTimes -- Quân chính phủ Syria, với sự yểm trợ của các đơn vị dân quân và không quân Nga đã cắt đứt nhiều tuyến đường là "mạch máu" cung cấp đạn dược và quân tăng viện cho phe đối lập Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ. 
Quân đội chính phủ Syria tại một chốt kiểm soát ở thành phố Ain al-Hanash, miền đông Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quân đội chính phủ Syria tại một chốt kiểm soát ở thành phố Ain al-Hanash, miền đông Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dưới đây là hai video về cách sử dụng xe tăng của quân chính phủ đã được thay đổi khi có yểm trợ của không quân Nga. 

Theo đó, thay vì trực tiếp tham chiến trong đô thị mà thiếu sự bảo vệ của bộ binh, đội hình xe tăng được tổ chức thành cụm hỏa lực mạnh trong ô bảo vệ của không quân và bộ binh. 

Sau đó tiến hành cơ động bắn phá, phá hoại từ xa các ổ hỏa lực của phiến quân trước khi xung phong tiêu diệt tàn binh còn lại.

Clip xe tăng quân đội Syria tham chiến: