Ông Donald Trump đã phải chấp nhận đánh giá tình báo nói Nga can thiệp bầu cử?

VietTimes -- Theo thông báo của nhân vật được cho là sẽ đảm nhiệm cương vị Chánh văn phòng Nhà Trắng tương lai - Reince Priebus khi ông tuyên bố trên kênh Fox News ngày 8/1, Tổng thống mới đắc cử Donald Trump chấp nhận đánh giá tình báo nói Nga can thiệp bầu cử Mỹ.
Ông Donald Trump phải chấp nhận đánh giá tình báo nói Nga can thiệp bầu cử
Ông Donald Trump phải chấp nhận đánh giá tình báo nói Nga can thiệp bầu cử

Ông Reince Priebus cho hay, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lần đầu tiên chấp nhận kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga can thiệp vào bầu cử.

Ông Priebus nhấn mạnh rằng, ông Donald Trump hiểu rõ việc Nga đứng đằng sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan của đảng Dân chủ.

Theo ông Priebus, Tổng thống đắc cử Donald Trump dự kiến sẽ yêu cầu các cơ quan tình báo đưa ra các đề xuất làm cơ sở cho các hành động cụ thể để đáp trả hành động của Nga.

Đây được xem là đầu tiên của một thành viên cao cấp trong nội các mới của ông Donald Trump tuyên bố rằng ông Trump chấp nhận thông tin tình báo về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử 2016.