Ông Đinh Cự Thành được bầu làm Chủ tịch Hội Tin học Viễn thông Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sáng 16/12/2023, Hội Tin học Viễn thông Hà Nội (HANICT) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với sự tham dự của 100 hội viên và hơn 20 khách mời.

Đại hội V của Hội Tin học Viễn thông Hà Nội đã diễn ra sáng 16/12/2023
Đại hội V của Hội Tin học Viễn thông Hà Nội đã diễn ra sáng 16/12/2023

Báo cáo về nhiệm kỳ IV, ông Đinh Cự Thành – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HANICT cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua HANICT đã phát triển được 25 hội viên tập thể và nâng số lượng hội viên này lên 150 đơn vị. Trong các đơn vị này, Câu lạc bộ Phần mềm trực thuộc HANICT có nhiều hoạt động nhất và đã hợp tác được với nhiều hội bạn cùng việc tham gia các dự án không chỉ của Hà Nội.

HANICT cũng hợp tác rất chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong rất nhiều công việc mà điển hình là đóng góp ý kiến cho Dự thảo phát triển Doanh nghiệp số trên địa bàn Hà Nội đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. HANICT cũng đã tổ chức được một số hội thảo về phát triển công nghiệp phần mềm, ứng dụng công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho phát triển kinh tế số, chuyển đổi số nông nghiệp, chuyển đổi số các sở ban ngành và quận huyện…

Ngoài ra, HANICT cũng rất tích cực tham gia các hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội và Hội Tin học Việt Nam với tư cách hội viên tập thể của mình. Không chỉ có vậy, HANICT còn có những hợp tác với Hiệp hội Công nghiệp Phần mềm Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Liên bang Nga.

Về phương hướng nhiệm kỳ V, HANICT sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động của Câu lạc bộ Phần mềm và sẽ thành lập Câu lạc bộ doanh nghiệp CNTT, chuyển toàn bộ các hoạt động của Ban chấp hành sang phương thức trực tuyến và thực hiện hiệu quả hơn cho các hoạt động chung.

Phát biểu chào mừng Đại hội, ông Nguyễn Việt Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội bày tỏ mong muốn HANICT thực sự là “cánh tay nối dài” cho công tác quản lý nhà nước về CNTT. Hà Nội hiện nay có không gian địa lý rất rộng lớn sau khi mở rộng từ năm 2008 và HANICT phải làm sau phủ được các hoạt động của mình đến các địa bàn mới.

Ông Nguyễn Việt Hùng cũng đề cập thêm, là Luật Thủ đô sửa đổi cùng các quy hoạch phát triển Thủ đô đều không thể thiếu yếu tố đô thị thông minh và đó là kỳ vọng của ông cho những đóng góp của HANICT với thực tê này.

TS Lê Xuân Rao – Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội cho rằng HANICT cần phải hoạt động tích cực hơn trong nhiệm kỳ mới và chủ động hợp tác với các hội khoa học chuyên ngành của Hà Nội trong công cuộc chuyển đổi số mà ở đâu cũng phải làm.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới với 19 thành viên và ông Đinh Cự Thành – Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật tin học Hải Anh đã được bầu làm Chủ tịch HANICT nhiệm kỳ V. Với kinh nghiệm làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký 2 nhiệm kỳ, ông Đinh Cự Thành cho biết, mọi công việc trên cương vị mới của mình vẫn còn ở phía trước và chắc chắn là không hề dễ dàng.

Chính thức chia tay không tham gia Ban chấp hành mới, TS Đặng Đức Mai – Chủ tịch nhiệm kỳ IV của HANICT cho biết, tâm huyết của ông vẫn còn rất lớn và sẽ hỗ trợ hết khả năng với lãnh đạo mới của HANICT.