close Đăng nhập

Người dân sử dụng thẻ BHYT cũ trong khi chờ điều chỉnh thông tin

Từ 1/7, khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở y tế duy trì hoạt động khám, chữa bệnh BHYT, giữ nguyên mã cơ sở để trích chuyển dữ liệu, đảm bảo quyền lợi người dân.

458479299_996531672483105_4633514153111752773_n.jpg

Để quyền lợi người tham gia không bị gián đoạn trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì mã cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp để thực hiện trích chuyển dữ liệu thanh toán BHYT trong giai đoạn chuyển tiếp, bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế.

Các trạm y tế xã, phường mới được thành lập hoặc sáp nhập cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với Sở Y tế để điều chỉnh giấy phép hoạt động, cấp mã khám chữa bệnh theo đúng hướng dẫn.

Sở Y tế cũng đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh kịp thời phản ánh vướng mắc, khó khăn phát sinh về Sở Y tế hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội khu vực để được hỗ trợ giải quyết. Ngành y tế Hà Nội khẳng định quan điểm xuyên suốt là bảo đảm tốt nhất công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân Thủ đô trong bối cảnh tổ chức lại bộ máy chính quyền.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội khu vực phối hợp Sở Y tế và các cơ sở y tế bảo đảm quyền lợi bệnh nhân, tiếp tục cho người dân sử dụng thẻ BHYT cũ khi chưa điều chỉnh thông tin.

Đồng thời, nhanh chóng ký kết hợp đồng hoặc phụ lục với các cơ sở khám, chữa bệnh được sắp xếp, bảo đảm hợp đồng khám chữa bệnh BHYT liên tục, không gián đoạn.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện sẽ trực tiếp ký hợp đồng với trạm y tế xã mới đủ điều kiện. Các bên cần khẩn trương hoàn tất thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh quý II/2025, tạm ứng kinh phí quý III/2025 và bố trí cán bộ phối hợp giải quyết vướng mắc, bảo đảm người dân đi khám thuận lợi.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết quý II/2025, cả nước có khoảng 96,46 triệu người tham gia BHYT (95,2% dân số), số lượt khám, chữa bệnh BHYT 6 tháng đầu năm đạt gần 95,6 triệu lượt, kinh phí chi trả 76,1 nghìn tỷ đồng, đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Y tế

Vết mụn nhỏ không được điều trị đã khiến cậu thanh niên 17 tuổi nguy kịch

Nam sinh hoại tử 60% vùng mông vì nốt mụn nhỏ

Một nốt nhọt tưởng chừng vô hại đã trở thành ổ nhiễm khuẩn nguy hiểm, khiến nam thanh niên 17 tuổi sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng và hoại tử diện rộng vùng mông. Các bác sĩ phải hồi sức tích cực và mổ nhiều lần để cứu sống cậu.

GS Trần Minh Điển và khát vọng nâng tầm Nhi khoa Việt Nam

GS Trần Minh Điển và khát vọng nâng tầm Nhi khoa Việt Nam

Với những đóng góp bền bỉ trong điều trị, nghiên cứu và đào tạo, góp phần định hình diện mạo Nhi khoa hiện đại, GS Trần Minh Điển trở thành một trong 14 nhà khoa học ngành y được phong hàm Giáo sư năm 2025 và là Giáo sư Nhi khoa duy nhất.