Nga: Phương Tây có nguy cơ sa lầy ở Trung Đông như Mỹ ở Việt Nam

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tuyên bố, Moskva đã cảnh báo phương Tây về những sai lầm ở Trung Đông giống như với người Mỹ tại Việt Nam. 
Nga: Phương Tây có nguy cơ sa lầy ở Trung Đông như Mỹ ở Việt Nam

"Sau khi ban lãnh đạo Nga thực hiện tuyên bố của mình (về việc rút quân từ Syria), thì điều cần bàn không còn là Nga phải làm sao để không bị sa lầy ở Syria, mà làm cách nào tập thể các nước phương Tây sẽ không bị sa lầy tại Trung Đông, như người Mỹ từng lún gót ở Việt Nam" - đại diện ngoại giao chính thức của Nga nhắc nhở.

Nga đã gây bất ngờ cho phương Tây khi bí mật đưa lực lượng tham chiến ở Syria. Sau 4 tháng, phương Tây bất ngờ một lần nữa khi Nga đột ngột tuyên bố rút quân vì "đã đạt các mục tiêu cần thiết tại Syria".

Đánh giá của các chuyên gia phương Tây thừa nhận chiến dịch quân sự của Nga tại Syria trong 4 tháng đạt hiệu quả hơn hẳn can thiệp quân sự của Mỹ và phương Tây tại  

Theo Sputnik