Nga bình luận về khả năng lãnh đạo Bộ Nội vụ từ chức

Cần phải chờ kết quả điều tra, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết.
Ông Dmitry Peskov.
Ông Dmitry Peskov.

VietTimes -- Báo chí Nga đưa tin cho hay, Điện Kremlin đã lên tiếng cho biết không có chuyện lãnh đạo Bộ Nội vụ, kể cả bộ trưởng từ chức, sau khi Đại tá Phòng chống tham nhũng Dmitry Zakharchenko bị bắt giữ vì tình nghi tham nhũng.

Cần phải chờ kết quả điều tra, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết.

"Theo như tôi biết, hiện tại chưa nói gì về chuyện từ chức. Tôi nhắc lại, trước hết phải chờ kết quả điều tra trước khi đưa ra bất kỳ đánh giá nào. 

Các bạn biết rằng, bây giờ đang trong giai đoạn điều tra đầu tiên, và sau đó, tất nhiên, tòa án sẽ phải xét xử", — ông Peskov nói khi trả lời câu hỏi, liệu Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev có từ chức hay không, liên quan với việc điều tra vụ việc này. 

Vụ bắt giữ đại tá là một ví dụ về công việc tương ứng và có mục đích chống tham nhũng của cảnh sát, ông Peskov nói.