Mỹ muốn thêm súng ống đối phó Nga

Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch trình bày các đề xuất tăng ngân sách quân sự trong tuần này, trong bối cảnh Nga và Trung Quốc mở rộng tiềm năng vũ trang, báo Mỹ The Washington Post cho biết.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự kiến vào ngày 2/2 (giờ Mỹ), lãnh đạo Lầu Năm Góc Ashton Carter sẽ đưa ra các đề nghị về ngân sách quân sự năm tài chính 2017.

Ngoài ra, người đứng đầu quân đội Mỹ cũng nêu ra lý do của việc ông coi sự tăng cường nhanh chóng tiềm lực công nghệ quân sự của Nga và Trung Quốc, cũng như "sự can thiệp vượt ngoài biên giới của Nga" là những mối đe dọa lớn hơn các tổ chức khủng bố, đặc biệt là nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS),  tờ báo Mỹ viết.

Theo dự đoán, Mỹ có thể tăng kinh phí gấp bốn lần nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự ở châu Âu. Washington muốn mở rộng triển khai các xe chiến đấu và thiết bị các loại, giúp đỡ đồng minh củng cố hạ tầng vũ trang và huấn luyện quân sự.

Theo Sputnik