Mỹ công khai 'cuộc chiến lai' chống Nga

Theo người đứng đầu Ủy ban Điều tra Alexander Bastrykin, trong 10 năm qua, Nga và nhiều nước khác sống trong điều kiện "cuộc chiến tranh lai" do Mỹ và các đồng minh của Mỹ gây ra.
Mỹ công khai 'cuộc chiến lai' chống Nga

"Cuộc chiến tranh này đang được tiến hành theo các hướng khác nhau, chính trị, kinh tế, thông tin và pháp lý. Hơn nữa, trong những năm gần đây cuộc chiến đó đã chuyển sang một giai đoạn mới về chất thành cuộc đối đầu công khai", ông Bastrykin nhận định.

Theo nhiều chuyên gia, một trong những nguồn cơn của sự việc này là Nga là quốc gia duy nhất có công nghệ điện hạt nhân và liên kết sản xuất vũ khí hạt nhân thế hệ mới. Khả năng của Nga về sản xuất các sản phẩm trí tuệ mà siêu cường Hoa Kỳ không có khả năng khiến người Mỹ tức giận và đồng thời sợ hãi.

Theo Sputnik