close Đăng nhập

Lộc Trời ngừng chia cổ tức tiền mặt sau khi lỗ gần 100 tỷ đồng trong quý I

Tờ trình công bố ngày 5/6 của Lộc Trời cho thấy doanh nghiệp này đã thay đổi phương án chia cổ tức từ tiền mặt sang cổ phiếu ở những ngày cận kề diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Kết quả kinh doanh quý I/2024 và năm 2023 của Lộc Trời không mấy khả quan.
Kết quả kinh doanh quý I/2024 và năm 2023 của Lộc Trời không mấy khả quan.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG) dự kiến diễn ra chiều 26/6 tại tỉnh An Giang.

Đáng chú ý, tại Đại hội đồng cổ đông lần này, Lộc Trời đưa ra đề xuất điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức giai đoạn 2024 - 2025 từ tiền mặt sang cổ phiếu, với tỷ lệ giữ nguyên 30%. Sau phát hành, vốn điều lệ công ty dự kiến sẽ tăng lên 1.310 tỷ đồng.

Lý do được công ty đưa ra nhằm đảm bảo và gia tăng lợi ích của cổ đông gắn liền với hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn Lộc Trời.

Lần trả cổ tức tiền mặt gần nhất của Lộc Trời là tháng 10/2022 đối với phần cổ tức của năm 2021. Trước đó, giai đoạn từ 2017 - 2021, Lộc Trời duy trì trả cổ tức tiền mặt hàng năm cho cổ đông với tỷ lệ dao động từ 10 - 20%/năm.

cổ tức.png
Tờ trình kế hoạch chia cổ tức của Lộc Trời trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Cũng trong ngày 5/6, Lộc Trời đã điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận sau thuế ở mức 50 tỷ đồng. Trước đó, tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Lộc Trời đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần kết quả đạt được năm 2023.

Con số lãi 50 tỷ đồng được đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý I/2024 và năm 2023 của công ty không mấy khả quan.

Kết thúc quý I/2024, Lộc Trời lỗ ròng 96,3 tỷ đồng, tăng 19% so với mức lỗ 81,2 tỷ đồng cùng kỳ 2023. Nói về lý do tiếp tục tăng con số lỗ, công ty giải trình do tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần năm nay cao hơn so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá vốn hàng bán tăng 65% lên mức 3.603 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu chỉ tăng 57% lên 3.843 tỷ đồng. Đồng thời chi phí lãi vay và khoản lỗ do tỷ giá hối đoái tăng nhanh hơn mức tăng của các khoản thu nhập khác nên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm so với báo cáo cùng kỳ năm 2023.

Nhìn lại một năm trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên 2023, tham vọng của Lộc Trời đặt ra khá lớn, như: lợi nhuận sau thuế 2023 tối thiểu 400 tỷ đồng; định hướng đến năm 2024 doanh thu đạt 1 tỷ USD.

Tuy vậy, kết thúc năm vừa qua, lợi nhuận thu về của Lộc Trời chỉ đạt 265 tỷ đồng, giảm 35,6% so với năm 2022. Chưa dừng ở đó, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất sau kiểm toán của công ty này tiếp tục điều chỉnh lợi nhuận sau thuế xuống chỉ còn 16,9 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 của công ty đạt gần 16.500 tỷ đồng, tăng gần 39%, nhưng con số này vẫn còn cách mục tiêu 1 tỷ USD khá xa.

Tại Đại hội ngày 26/6 sắp tới, cổ đông Lộc Trời sẽ bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 5 thành viên, trong đó có ít nhất 1/3 là thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định. Đại hội cũng sẽ bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Tờ trình thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt công ty năm 2024 của Lộc Trời đề xuất: Mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ bằng 1% và mức thù lao của Ban kiểm soát bằng 0,1% lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024. Ngân sách hoạt động Hội đồng quản trị là 1 tỷ đồng và Ban kiểm soát là 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đại hội lần này sẽ thảo luận về kế hoạch triển khai niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).

Xin lỗi vì nợ tiền mua lúa của nông dân

Mới đây, vì biến động từ các đối tác mua gạo và ngân hàng khiến công ty thiếu hụt dòng tiền, Lộc Trời đã nợ tiền mua lúa của nông dân. Tuy nhiên, đến ngày 20/5, công ty đã cùng ngân hàng TPBank đã hoàn tất thanh toán tiền nợ mua lúa vụ Đông Xuân 2023 – 2024 và ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Lộc Trời gửi lời xin lỗi đến bà con nông dân vì sự cố này.

Lộc Trời cho biết sẽ nhanh chóng thực hiện việc tái cấu trúc tài chính. Công ty đang hoàn tất những bước cuối cùng trong thỏa thuận vay 90 triệu USD (tương đương 2.200 tỷ đồng) với Ngân hàng Phát triển Hà Lan (FMO), đồng thời đàm phán với các ngân hàng trong và ngoài nước để hợp tác lâu dài, tháo gỡ nút thắt về dòng tiền trong tương lai.

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.