LA Times: Mỹ đập vụn lời hứa về NATO

Nga đã đúng khi nói rằng Hoa Kỳ vi phạm lời hứa liên quan đến việc mở rộng NATO, chuyên gia Mỹ về an ninh quốc tế Joshua Shifrinson viết trong một bài báo của LA Times.
LA Times: Mỹ đập vụn lời hứa về NATO

Trong khi người phương Tây tuyên bố về sự "khiêu khích" của Nga và nói rằng nó đe dọa châu Âu, thì Matxcơva kể một câu chuyện khác hẳn.

Từ quan điểm của mình, Nga - bên bị hại, bắt buộc phải suy nghĩ về việc phòng thủ của mình. Các quan chức Nga nói rằng trong những năm 1990 Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán với Liên Xô đã bảo đảm rằng liên minh quân sự NATO sẽ không mở rộng về phía đông.

"Phương Tây mạnh mẽ phản đối, nói rằng một bảo đảm như vậy là chưa từng có. Tuy nhiên, hàng trăm bản ghi nhớ, biên bản, giải mật từ kho lưu trữ của Mỹ lại cho thấy điều ngược lại", theo lời của tác giả bài báo.

Theo ông, các tài liệu này "không làm cho Putin trở thành ông thánh", nhưng nó chứng tỏ rằng tuyên bố nói Nga là "kẻ ăn thịt" thực sự không hợp lý.

Theo Sputnik News