Không quân Nga nhận 100 “hổ mang chúa” Su-30SM

Cụ thể, Không quân-vũ trụ Nga (VKS) đã tiếp nhận 12 tiêm kích đa năng hai chỗ ngồi Su-30SM, 5 chiếc khác được bàn giao cho không quân hải quân Nga.Tổng cộng, từ năm 2012, quân đội Nga đã nhận 100 chiếc Su-30SM.
Chiến đấu cơ Su-30SM Nga
Chiến đấu cơ Su-30SM Nga

Tiêm kích này đã trở thành máy bay chiến đấu thứ hai thời hậu Xô-viết có số lượng chuyển giao cho quân đội 100 chiếc trở lên (máy bay đầu tiên là máy bay ném bom chiến thuật Su-34).

Ngoài ra, năm 2017, VKS đã nhận được 16 Su-34 và 10 tiêm kích Su-35S. Trong năm 2017, cũng đã sản xuất 6 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 cho Bộ Quốc phòng Nga.
Các xí nghiệp Nga đã cung cấp 33 máy bay chiến đấu sản xuất mới, gồm: 15 MiG-29М/MiG-29М2 đã chuyển sang Ai Cập, 6 Su-30MKI (А) đã được chuyển cho Algeria, 2 Su-30SM đã chuyển sang Kazakhstan, 10 Su-35 đã được gửi sang Trung Quốc.
Năm 2014 là năm có số lượng máy bay mới chuyển giao cho quân đội Nga với 81 máy bay (không tính 20 chiếc Yak-130.
Theo VND