Không quân Nga không kích tiêu diệt hàng chục thủ lĩnh cao cấp Hồi giáo cực đoan

VietTimes -- Ngày 19.08.2016, Không quân Nga tiến hành cuộc không kích theo yêu cầu vào nhóm các thủ lĩnh thánh chiến trên vùng nông thôn miền Bắc tỉnh Homs sau khi nhận được thông tin tình báo của Syria, cung cấp tọa độ, thời gian của một cuộc gặp gần ngôi làng Al-Ghanto.
Máy bay ném bom Su-34 không kích
Máy bay ném bom Su-34 không kích

Theo tin từ phóng viên chiến trường Al-Masdar News, Không quân Nga tấn công một cuộc họp chung diễn ra giữa hai tổ chức Harakat Ahrar al-Sham và Jabhat Fateh Al-Sham (trước đây là Nusra) gần Al-Ghanto, tiêu diệt 20 chiến binh thánh chiến, trong đó có 3 thủ lĩnh cao cấp.

Cuộc không kích được tình báo Syria dẫn đường còn phá hủy thêm 8 xe bọc thép.

Có 2 trong số 3 thủ lĩnh cao cấp bị tiêu diệt là thuộc hai nhóm Jabhat Fateh Al-Sham và Harakat Ahrar al-Sham đã công bố tang lễ trên mạng xã hội, bao gồm Najdat Mansour (Ahrar al-Sham), Muzaid 'Abdel-Sittar (Jabhat Fateh Al-Sham) và Mustafa Muhammad Al-Hussein (thẩm phán luật Sharia của Ahrar al-Sham).

NT