HLV Vahid Halilhodzic đi vào lịch sử bóng đá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ông thầy người  Bosnia và Hercegovina đã đi vào lịch sử bóng đá khi trở thành HLV đầu tiên cầm 4 đội tuyển quốc gia tham dự World Cup.
HLV Vahid Halilhodzic đi vào lịch sử bóng đá khi dẫn dắt 4 đội tuyển dự World Cup. Ảnh AP
HLV Vahid Halilhodzic đi vào lịch sử bóng đá khi dẫn dắt 4 đội tuyển dự World Cup. Ảnh AP

Đối với nhiều HLV, chỉ cần được 1 lần tham dự World Cup đã quá vinh dự nhưng HLV Vahid Halilhodzic (1952) còn làm được nhiều hơn thế. Ông đã giúp Bờ Biển Ngà, Algeria, Nhật Bản và mới đây nhất là Morocco có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất của hành tinh.

Sự nghiệp lẫy lừng

Khi còn là cầu thủ ông đã thi đấu cho các CLB nổi tiếng Nantes, PSG, đá cho đội tuyển Nam Tư (cũ) 15 trận và có 8 bàn thắng. Bắt đầu sự nghiệp HLV từ 1980, ba năm sau khi treo giày ngay tại đội bóng cũ Velez Mostar khi ông theo sự nghiệp “quần đùi, áo số”, Vahid Halilhodzic nhanh chóng khẳng định tên tuổi.

HLV Vahid Halilhodzic nhanh chóng khẳng định tên tuổi. Ảnh AP

HLV Vahid Halilhodzic nhanh chóng khẳng định tên tuổi. Ảnh AP

Việc được Lille, PSG mời về làm HLV trưởng đã khiến ông được Liên đoàn bóng đá Bờ Biển Ngà mời về nắm đội tuyển quốc gia. Năm 2009, ông Halilhodzic dẫn dắt tuyển Bờ Biển Ngà giành vé dự World Cup 2010 trên đất Nam Phi.

Không lâu sau, ông Halilhodzic tiếp tục giúp tuyển Algeria dự World Cup 2014. Algeria dưới sự dẫn dắt của ông đã gây ấn tượng trên đất Brazil khi lọt vào vòng 16 đội. Tại vòng 16 đội, Algeria chỉ chịu thất bại 1-2 trước tuyển Đức sau thời gian thi đấu hiệp phụ.

Tuyển Đức sau đó lên ngôi vô địch World Cup 2014. Đây cũng là thành tích tốt nhất nền bóng đá Algeria có được trong lịch sử World Cup. Với lối đá có phần hoang dã, bóng đá châu Phi hiếm khi vào sâu tại World Cup.

Chia tay châu Phi, ông đến làm việc với bóng đá đất nước mặt trời mọc từ năm 2015. Ông thầy người Nam Tư (cũ) đã giúp "Samurai xanh" giành quyền dự World Cup 2018 tại Nga. Tuy nhiên, cũng giống như năm 2010 khi còn dẫn dắt Bờ Biển Ngà, chiến lược gia sinh năm 1952 bị sa thải trước khi World Cup 2018 khởi tranh. Tháng 5/2018, ông Halilhodzic khởi kiện LĐBĐ Nhật Bản vì mâu thuẫn giữa đôi bên trong việc chấm dứt hợp đồng.

Cá tính mạnh

Khi đó ông thầy cá tính này thẳng tay loại hàng loạt ngôi sao lớn của bóng đá Nhật Bản. Bị sa thải ông đã đâm đơn kiện Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Kozo Tashima, đòi bồi thường danh dự 1 yên (khoảng 250 VNĐ).

Vẫn có khá nhiều cách nhìn khác nhau về tính cách của ông thầy này nhưng tài năng là điều không ai dám phủ nhận. Mới đây, ông đã dẫn dắt tuyển Morocco có chiến thắng 4-1 ở trận lượt về trước CHDC Congo để giành vé đến Qatar. Tuyển Morocco vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 5-2 sau hai lượt trận của vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Phi. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử bóng đá Morocco dự World Cup 2022 cùng Senegal, Tunisia, Cameroon và Ghana.

Cũng như ông Park Hang-seo, HLV Halilhodzic rất thích dùng sơ đồ chiến thuật 3-5-2, mạnh về tấn công biên. Dưới bàn tay ông các tiền vệ như A.Ounahi, S.Amrabat đang trưởng thành rất nhanh và trở thành trụ cột của đội tuyển Morocco. Khả năng đọc trận đấu và phá lối chơi của đối phương là điểm mạnh để ông thành công tại 4 đội tuyển quốc gia, một kỷ lục mà còn rất lâu mới có người vượt qua.