Hạm đội Nhật trình diễn sức mạnh quân sự

Một hạm đội gồm tàu sân bay, tàu tuần dương, tàu khu trục, máy bay và tàu ngầm đã hội tụ tại biển gần cảng Sagami, phía nam Tokyo (Nhật Bản) ngày 18.10 để trình diễn sức mạnh hải quân nhân lễ duyệt binh hải quân Nhật.
Tàu khu trục Kurama chở theo Thủ tướng Shinzo Abe dẫn đầu hạm đội thuộc Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) - Ảnh: Reuters
Tàu khu trục Kurama chở theo Thủ tướng Shinzo Abe dẫn đầu hạm đội thuộc Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) - Ảnh: Reuters

Kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe giành chiến thắng trong việc đề nghị quốc hội thông qua luật cho phép lính Nhật tham chiến để bảo vệ đồng minh ở nước ngoài, đây là buổi duyệt binh hải quân lớn đầu tiên của quân đội Nhật. Tại buổi duyệt binh hải quân diễn ra ở vùng biển gần Tokyo lần này, nhiều vũ khí, tàu chiến mới của Nhật đã được mang ra giới thiệu, theo Reuters ngày 18.10.

Tham gia cùng các tàu hải quân Nhật Bản còn có tàu của Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc, Pháp và Mỹ, gồm cả tàu sân bay USS Ronald Reagan dài 333 m đang đồn trú tại Nhật. Tổng cộng có 50 tàu và 61 máy bay tham gia buổi trình diễn được tổ chức 3 năm một lần này.

Tâm điểm thu hút sự chú ý là chiếc tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo, tàu chiến lớn nhât của Nhật kể từ Thế chiến 2. Tàu Izumo dài 248 m tương đương tàu sân bay hạng trung, được biên chế hồi tháng 5 là minh chứng rõ nhất cho thấy Tokyo đang mở rộng năng lực quân sự để hoạt động ở nước ngoài.

Thủ tướng Shinzo Abe đang theo đuổi học thuyết phòng vệ tập thể cùng với các nước đồng minh nhằm giữ một vai trò lớn hơn đối với an ninh khu vực, để tạo ra cân bằng quân sự trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bắc Kinh thì nói rằng rất cảnh giác trước sự thay đổi thế trận phòng thủ của Nhật Bản.

Buổi duyệt binh hải quân còn có mặt Phó đô đốc Nora Tyson, chỉ huy Hạm đội 3 đầy quyền lực tại vùng phía đông Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ. Mỹ đã dỡ bỏ đường phân ranh giới hoạt động ở Thái Bình Dương, theo đó Hạm đội 3 của Mỹ ở phía đông sẽ có thể nhanh chóng triển khai tàu đến các khu vực bất ổn vùng phía tây Thái Bình Dương hỗ trợ Hạm đội 7 tại đây. Đường phân giới này trước đây chạy dọc theo đường đổi ngày quốc tế ở Thái Bình Dương, phân chia phạm vi hoạt động giữa Hạm đội 3 và Hạm đội 7 hiện đóng tại Nhật Bản.

 Sau đây là một số hình ảnh từ buổi duyệt binh hải quân Nhật Bản ngày 18.10.

Hạm đội Nhật trình diễn sức mạnh quân sự ảnh 1Tàu khu trục Shimakaze bắn pháo trong buổi duyệt binh ngoài khơi cảng Sagami, thành phố Yokosuka, miền nam thủ đô Tokyo - Ảnh: Reuters

Hạm đội Nhật trình diễn sức mạnh quân sự ảnh 2Tàu tuần tra trang bị tên lửa dẫn đường bắn đạn mồi - Ảnh: Reuters

Hạm đội Nhật trình diễn sức mạnh quân sự ảnh 3Máy bay tuần tra chống ngầm P-3C của Lực lượng tự vệ biển Nhật Bản thả bom - Ảnh: Reuters

Hạm đội Nhật trình diễn sức mạnh quân sự ảnh 4Máy baytuần tra săn ngầm P-1 bắn pháo sáng - Ảnh: Reuters

Hạm đội Nhật trình diễn sức mạnh quân sự ảnh 5Khu trục hạm Kurama đi trong làn khói - Ảnh: Reuters

Hạm đội Nhật trình diễn sức mạnh quân sự ảnh 6Tàu ngầm Uzushio nổi lên mặt biển - Ảnh: Reuters

Hạm đội Nhật trình diễn sức mạnh quân sự ảnh 7Đội bay trình diễn của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Hạm đội Nhật trình diễn sức mạnh quân sự ảnh 8

Hình trái tim được đội bay Nhật Bản "vẽ" trên bầu trời - Ảnh: Reuters

Theo Thanh Niên