Giá xăng sẽ giảm vào ngày mai (4/1)?

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, giá xăng dầu bán lẻ trong nước sẽ được điều chỉnh giảm lần đầu tiên trong năm 2016 và lần thứ 3 liên tiếp tính từ tháng 12-2015.
Giá xăng sẽ giảm vào ngày mai (4/1)?

Theo đại diện một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, tính đến hết ngày 31-12-2015, giá cơ sở của mặt hàng xăng (hình thành bởi giá nhập khẩu bình quân 15 ngày cộng với thuế, phí...) hiện đang cao hơn giá bán lẻ hiện hành khoảng 350 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel chênh lệch cao hơn, ở mức 900 đồng/lít.

Từ nay đến ngày 2-1-2016, ngày cơ quan điều hành thực hiện công bố giá cơ sở mới để doanh nghiệp đầu mối thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ theo quy định của Nghị định 83/2014/NĐ-CP, không còn phiên giao dịch nào nữa nên "chắc chắn, giá bán lẻ trong đợt điều hành tới sẽ giảm ở mức đó", đại diện doanh nghiệp đầu mối thông tin.

Tuy nhiên, do ngày 2-1-2016 đang là ngày nghỉ Tết Dương lịch nên lịch điều hành sẽ rơi vào ngày thứ Hai liền kề sau đó, tức ngày 4-1.

Theo thông tin đăng tải trên website của Bộ Công Thương, giá xăng dầu thành phẩm nhập khẩu từ ngày 18-12 đến ngày 31-12 biến động liên tục. Có những phiên giảm mạnh rồi có phiên lại quay đầu tăng. Tuy nhiên, nhìn chung, giá bình quân của các phiên trong giai đoạn này vẫn thấp hơn giá bình quân trong chu kỳ 15 ngày trước đó. Nhờ vậy, giá bán lẻ trong nước có cơ hội giảm tiếp sau hai lần giảm giá liên tục trong tháng 12.

Ở thời điểm hiện tại, giá xăng A92 (vùng 1) hiện còn 16.400 đồng/lít; dầu diesel mức 11.980 đồng/lít.

Theo doanh nghiệp đầu mối, hiện hoa hồng dành cho đại lý phổ biến ở mức 900 - 1.000 đồng/lít xăng dầu. Mức này đã giảm 100 - 200 đồng/lít so với tuần trước đó.

Theo TBKTSG