Gần 100 phiến quân Syria chết trận tại ngoại ô Damascus

VietTimes -- Ngày 21.03.2017, một cụm binh lực lớn của nhóm Hay'at Tahrir Al-Sham triển khai cuộc tấn công mới trên vùng ngoại ô phía đông Damascus, đánh vào khu vực phía tây quận Jobar lần thứ hai trong tuần này.
Xe tăng quân đội Syria chiến đấu trên chiến trường Jobar, Damascus
Xe tăng quân đội Syria chiến đấu trên chiến trường Jobar, Damascus

Các tay súng Hayat Tahrir Al-Sham bắt đầu trận đánh bằng đòn tập kích của 1 xe đánh bom tự sát vào chiến tuyến của quân đội Syria phía tây quận Jobar. Nhưng đòn tập kích VBIED không thành công, các binh sĩ Syria phá hủy nó trước khi đến được mục tiêu dự kiến.

Sau vụ đánh bom tự sát, lực lượng chiến binh Hay'at Tahrir Al-Sham bất chấp tổn thất về sinh lực, cố gắng chọc thủng được tuyến phòng thủ của quân đội Syria ở Jobar, đánh chiếm Nhà máy Vải sợi sau trận giao chiến ác liệt kéo dài gần hai giờ ngày 21.03.

Nhóm chiến binh Hay'at Tahrir Al-Sham chuyển mũi nhọn tấn công theo hướng Jobar-'Abbasiyeen sau khi đánh chiếm Nhà máy Vải sợi, giao chiến diễn ra căng thẳng và quyết liệt giữa các tay súng liều chết và binh sĩ quân đội Syria, đang phòng thủ trên khu vực này.

Quân đội Syria đã yêu cầu tăng cường hỏa lực yểm trợ, lực lượng không quân Syria lập tức tiến hành những cuộc không kích ác liệt nhằm ngăn chặn nhịp độ tấn công của Hayat Tahrir Al-Sham.

Theo thống kê trên mạng xã hội, trong cuộc tấn công đầu tiên, quân đội Syria tiêu diệt: nhóm Hayat Tahrir Al-Sham (Al-Nusra) – 42 tay súng, nhóm Ahrar Al- Sham – 20 tay súng, Faylaq Al-Rahman (Quân đội Syria tự do - FSA) 15 tay súng, nhóm Jaish Islam 6 tay súng và khoảng 10 tay súng không rõ thuộc nhóm nào. Tổng số khoảng 93 chiến binh Hồi giáo cực đoan.

Lực lượng chiến binh đã giành được một số kết quả nhất định, nhưng có lẽ đây sẽ chỉ là kết quả tạm thời. Cuộc chiến diễn ra trên một khu vực hoàn toàn bị phong tỏa, khả năng tăng cường binh lực không có và liên tục bị không quân, pháo binh tập kích dữ dội. Quân đội Syria sẽ lại tập trung binh lực đánh tiêu diệt một lần nữa và các tay súng Hồi giáo cực đoan sẽ rất khó khăn để giữ được các vị trí đã chiếm ở Jobar.

Cuộc tấn công ngày 21.03.2017 cho thấy hệ thống phòng thủ của quân đội Syria vẫn còn nhiều khiếm khuyết và chưa có lực lượng dự bị thê đội II để bịt các lỗ hổng trên tuyến phòng ngự. Nhưng tại khu vực Đông Ghouta và các quận ngoại ô, quân số tập trung lớn nhằm giải phóng Đông Ghouta.

Nếu thất bại trong trận đánh này lần thứ 2, lực lượng các tổ chức Hồi giáo cực đoan trong khu vực Đông Ghouta sẽ không còn có đủ binh lực và sức chiến đấu để kéo dài cuộc chiến bên cạnh thủ đô Syria, Damascus.

NT