
Người cầm đầu vụ "thổi giá" đất tới 30 tỷ đồng/m2 lĩnh án 3 năm tù
Các bị cáo tại toà khai, Tuấn là người lên kịch bản, xác định mức giá, bước giá từng vòng và chiến thuật đấu cho từng mảnh đất, còn họ chỉ làm theo.
Các bị cáo tại toà khai, Tuấn là người lên kịch bản, xác định mức giá, bước giá từng vòng và chiến thuật đấu cho từng mảnh đất, còn họ chỉ làm theo.
Chỉ riêng trong tháng 1 và đầu tháng 2, hàng loạt địa phương như Thanh Hóa, Hà Nam, Điện Biên, Ninh Bình, Huế... sẽ đấu giá hàng trăm lô đất. Chuyên gia dự báo mức giá trúng sẽ không bị đẩy lên một cách đột biến, nhà đầu tư sẽ tỉnh táo hơn.
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần lành mạnh hóa thị trường BĐS, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp.
Ở vòng đấu thứ 5, Phạm Ngọc Tuấn đưa ra mức giá hơn 30 tỷ/m2 (cao gấp khoảng 12.000 lần mức giá khởi điểm) rồi bỏ đấu giá vòng sau.
Sáng nay (28/10), thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015-2023, nhiều đại biểu Quốc hội đã đưa ra những giải pháp để ngăn tình trạng đầu cơ, thổi giá nhà và đất.
Sau 14 giờ với 14 vòng đấu, phiên đấu giá 27 thửa đất tại quận Hà Đông (Hà Nội) kết thúc lúc hơn 23h với giá trúng cao nhất lên đến 262 triệu đồng/m2, các lô còn lại trúng dao động từ hơn 140-160 triệu đồng/m2.
(VietTimes) – Việc dừng tổ chức đấu giá 39 lô đất tại thôn Yên Quán, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội là theo yêu cầu của huyện này.
(VietTimes) –Trong tháng 10 và tháng 11, một số quận, huyện ở Hà Nội như Hà Đông, Hoài Đức, Mỹ Đức, Ba Vì sẽ tổ chức đấu giá 132 lô đất, giá khởi điểm có nơi chỉ từ 2,3 triệu đồng/m2.
(VietTimes) – Hà Nội yêu cầu UBND cấp huyện lập danh sách công khai các trường hợp trả giá cao hơn thị trường để trúng đấu giá nhưng không nộp tiền. Công an cần đề xuất giải pháp ngăn chặn hoặc hạn chế việc tiếp tục tham gia với trường hợp này.
VietTimes – Theo các luật sư, hiện tượng bỏ cọc đất đấu giá vẫn diễn ra là do giá khởi điểm chưa hợp lý, có dấu hiệu thao túng thị trường bất động sản. Vì vậy, cần bổ sung nhiều giải pháp để ngăn chặn hiện tượng này.
Thị trường Hà Nội đang thiếu nghiêm trọng các sản phẩm cao tầng giá 40-45 triệu đồng/m2. Đây là hệ quả của hiện tượng “độc quyền nguồn cung chung cư” nhiều năm qua.
Hơn 370 nhà đầu tư đang tham dự phiên đấu giá 39 lô đất tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Những người có mặt ở đây cho biết do đấu trực tiếp một vòng nên dự kiến giá sẽ không bị đẩy lên cao như hình thức nhiều vòng ở các phiên đấu trước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi các cơ quan liên quan kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá đất.
Huyện Thanh Oai (Hà Nội) vừa quyết định hoãn phiên đấu giá 57 lô đất vào ngày mai (17/8) do cần xác định lại giá khởi điểm, đồng thời trả cọc cho nhà đầu tư.
4 ngày sau phiên đấu giá gây sốt tại Thanh Oai (Hà Nội), các lô trúng đấu giá đang được môi giới hạ giá chênh xuống mức 100-200 triệu đồng/lô, thậm chí xuất hiện nhà đầu tư bán cắt lỗ 100 triệu đồng.
VietTimes -- Ông Phạm Văn Vọng đã chính thức bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 - 2015. Hình thức kỷ luật này được quyết định tại cuộc họp sáng 17/12 của Ban Bí thư, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.