Danh sách người giàu toàn cầu 2024: Công nghệ AI tạo ra hơn một nửa số tài sản mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Theo danh sách Hurun, năm nay lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo (AI) đã có tác động sâu sắc đến danh sách người giàu toàn cầu.

Ông chủ Tesla Elon Musk vẫn giữ vững vị trí người giàu nhất thế giới (Ảnh: Thepaper)
Ông chủ Tesla Elon Musk vẫn giữ vững vị trí người giàu nhất thế giới (Ảnh: Thepaper)

Ngày 25/3, Hurun Research Institute (Viện nghiên cứu Hurun) đã công bố “Hurun Global Rich List 2024” (Danh sách người giàu toàn cầu Hurun năm 2024).

Thời hạn cuối cùng tính toán tài sản của danh sách này là ngày 15/1/2024. Đây là năm thứ 13 liên tiếp Viện nghiên cứu Hurun công bố “Danh sách người giàu toàn cầu”.

Trung Quốc đứng đầu về số lượng tỉ phú

Danh sách mới cho thấy thế giới có thêm 167 doanh nhân tỉ phú USD, đưa tổng số tỉ phú USD lên 3.279 người.

Mỹ tăng nhiều nhất khi có thêm 109 người, lên 800 tỉ phú nhưng vẫn xếp thứ 2. Trung Quốc tuy giảm 155 xuống còn 814 tỉ phú nhưng vẫn đứng ở vị trí số 1.

Ấn Độ đứng thứ 3 với 271 người, tăng thêm 84 và là quốc gia có số lượng tỉ phú tăng nhiều thứ hai sau Mỹ.

Xếp từ thứ 4 đến thứ 10 là các nước: Anh, 146 tỉ phú, tăng thêm 12; Đức, 140, giảm 4; Thụy Sĩ, 106 tăng 6; Nga, 76, tăng 6; Italy, 69, tăng 11; Pháp, 68, giảm 4; Brazil, 64, tăng 13.

Một số quốc gia khác trong top 30: Nhật Bản đứng thứ 15 với 44 tỉ phú, tăng thêm 12; Singapore đứng thứ 16 với 42 tỉ phú, tăng 5; Hàn Quốc, thứ 17, 37 tỉ phú, tăng 4; Malaysia, thứ 24, 19 tỉ phú, tăng 4; Philippines, thứ 25, 18 tỉ phú, tăng 1.

Đáng chú ý, với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), hơn một nửa tài sản mới của thế giới là do công nghệ này mang lại.

Topten.png
Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2024 (Ảnh: Hurun.net).

Về cá nhân, ông chủ Tesla Elon Musk, 52 tuổi, đã giành lại vị trí người giàu nhất với khối tài sản 231 tỉ USD, tăng 74 tỉ USD (47%) so với năm ngoái nhờ lượng giao hàng kỷ lục của Tesla khiến cổ phiếu của hãng này tăng vọt.

Trong khi đó, công ty công nghệ thám hiểm không gian SpaceX của Elon Musk đã đạt đến tầm cao mới về định giá nhờ các vụ phóng thành công, các dự án internet vệ tinh và các hợp đồng béo bở với chính phủ. Đây là lần thứ 3 trong 4 năm Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giới.

Jeff Bezos, 60 tuổi, ông chủ của Amazon đã tăng hai bậc lên vị trí thứ 2 với khối tài sản 185 tỉ USD, tăng thêm 67 tỉ USD, tương đương 57%.

Bernard Arnault, ông chủ 74 tuổi của tập đoàn hàng xa xỉ LVMH, đã tụt xuống vị trí thứ 3, với khối tài sản 175 tỉ USD, giảm 18%.

Thứ tự xếp từ thứ 4 đến thứ 10 bao gồm: Mark Zuckerberg, 39 tuổi, ông chủ Meta, tổng tài sản 158 tỉ USD, tăng 132%. Larry Ellison, 79 tuổi, ông chủ Oracle, 144 tỉ USD, tăng 44%. Warrent Buffet, 93 tuổi, 144 tỉ USD, tăng 24%. Steve Ballmer, 67 tuổi, Microsoft, 143 tỉ USD, tăng 41%. Bill Gates, 68 tuổi, đồng sáng lập Microsoft, 138 tỉ USD, tăng 26%. Larry Page, 50 tuổi, 123 tỉ USD, tăng 64%. Mukesh Ambani, 66 tuổi, 115 tỉ USD, tăng 40%.

3 nuoc hang dau.png
Thống kê một số dữ liệu về tỉ phú ở 3 quốc gia nhiều tỉ phú nhất Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản (Ảnh: Hurun.net).

Tỉ phú tự thân nhiều nhất thế giới

Xét về các nhà giàu Trung Quốc, Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến là 3 thành phố lớn nơi các doanh nhân tỉ phú Trung Quốc thích chọn để sinh sống. Tổng cộng có 252 doanh nhân tỉ USD ở khu vực Đồng bằng sông Dương Tử và 220 doanh nhân từ khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macao có tên trong danh sách.

Trung Quốc có số lượng doanh nhân tỉ USD tự thân lập nghiệp nhiều nhất thế giới và cũng có số lượng nữ doanh nhân tỉ USD tự thân lập nghiệp nhiều nhất thế giới. Tổng tài sản của các tỉ phú Trung Quốc là gần 19 nghìn tỉ NDT (2.660 tỉ USD), giảm 15% so với năm 2023.

Tài sản của 241 người tăng so với năm ngoái và 55 người trong số họ là những gương mặt mới, đứng thứ 3 thế giới. Tài sản của 702 người giảm so với năm ngoái và 208 người trong số đó không lọt vào danh sách tỉ phú USD.

chung-thiem-thiem-va-san-pham-5973.jpg
Chủ công ty nước khoáng Nongfu Spring Chung Thiểm Thiểm vẫn giữ vững vị trí người giàu nhất Trung Quốc năm 2024 (Ảnh: Sohu).

Tài sản của tỉ phú Chung Thiểm Thiểm, 70 tuổi, ông chủ nước khoáng Nongfu Spring đã giảm 9% so với năm ngoái, nhưng vẫn là người giàu nhất Trung Quốc lần thứ 4 liên tiếp với 63 tỉ USD, đứng thứ 21 thế giới, tụt 6 bậc.

Tài sản mới tăng mạnh nhờ AI

Ong chu cong ty.jpg
Ông Rupert Hoogewerf (tên Trung Quốc là Hurun – Hồ Nhuận), người sáng lập Hurun Research Institute.

Theo danh sách Hurun, năm nay lần đầu tiên AI đã có tác động sâu sắc đến danh sách người giàu toàn cầu. Hơn một nửa số tài sản mới đến từ AI.

Sự giàu có của các doanh nhân liên quan đến điện toán đám mây như Meta, Amazon, công ty mẹ của Google là Alphabet, Oracle và Microsoft đều đã gia tăng mạnh. Tài sản của Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân), ông chủ Nvidia đã tăng lên đáng kể và giúp ông đã lọt vào top 30 thế giới.

Những người khác tham gia vào ngành bán dẫn, chẳng hạn như Trần Thiên Thạch của Cambrian, Thái Minh Giới (Cai Mingjie) của MediaTek và Đới Văn Uyên (Dai Wenyuan) của công ty AI 4Paradigm có trụ sở tại Bắc Kinh cũng có mức tăng trưởng tài sản nhanh chóng.

Ông Rupert Hoogewerf, Chủ tịch kiêm giám đốc nghiên cứu của Hurun Research Institute, cho biết số tỉ phú USD của thế giới năm ngoái tăng 5%.

Theo The Paper, Hurun.net