Cử tri đề nghị tái lập Thành phố Sơn Tây

VietTimes -- Ngày 12/8, trong cuộc tiếp xúc cử tri tại Sơn Tây, nhiều cử tri đã đề đạt ý kiến đề nghị cho tái thành lập thành phố Sơn Tây với Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội
Sơn Tây là đô thị vệ tinh của Hà Nội trong Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050- (Ảnh minh họa).
Sơn Tây là đô thị vệ tinh của Hà Nội trong Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050- (Ảnh minh họa).

Theo ý kiến cử tri,  căn cứ Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 thì Hà Nội sẽ xây dựng 5 đô thị vệ tinh, bao gồm Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sóc Sơn.

Trong đó, thị xã Sơn Tây sẽ trở thành thành phố phía Tây Bắc, trực thuộc Thủ đô.

Để Sơn Tây phát triển nhanh và mạnh hơn, nhiều cử tri xin thành phố cho một nghị quyết để Sơn Tây trở thành thành phố sớm hơn nữa.

Trước đó, tháng 8/2007, Chính phủ quyết định thành lập thành phố Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây, với diện tích tự nhiên 11.346 ha và 181.831 nhân khẩu. Tuy nhiên, đến  6/2009, sau khi sáp nhập tỉnh Hà Tây vào thủ đô Hà Nội, thành phố Sơn Tây lại chuyển thành thị xã Sơn Tây.