Công ty vũ trụ tư nhân Trung Quốc phóng thành công một tên lửa vận tải nhiên liệu lỏng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Công ty Công nghệ Tianbing Bắc Kinh phóng thành công một tên lửa nhiên liệu lỏng lên quỹ đạo, có được bước tiến quan trọng trong tiến trình nghiên cứu, phát triển các tên lửa vận tải sử dụng nhiều lần.

Ngày 2/4, Công ty Công nghệ Tianbing Bắc Kinh, còn được gọi là Space Pioneer phóng thành công một tên lửa kerosene-oxygen, trở thành công ty tư nhân đầu tiên của Trung Quốc đưa một tên lửa đẩy nhiên liệu lỏng vào không gian trong một bước tiến mới của tiến trình phát triển tên lửa tái sử dụng.

Các công ty công nghệ tư nhân Trung Quốc đang đổ xô vào lĩnh vực kinh doanh vũ trụ kể từ năm 2014, khi nhà nước cho phép tư nhân đầu tư vào lĩnh vực thương mại vũ trụ này. Nhiều công ty khởi nghiệp bắt đầu bằng chế tạo vệ tinh không gian với những chức năng khác nhau, một số công ty khác như Beijing Tianbing tập trung vào hướng phát triển tên lửa tái sử dụng, có thể cắt giảm đáng kể chi phí sứ mệnh thám hiểm và khai thác không gian.

Tên lửa sử dụng một lần Tianlong-2 “Thiên Long” trong tiếng Trung Quốc, do công ty Beijing Tianbing phát triển. Tên lửa đã phóng thành công vào quỹ đạo từ Trung tâm phóng tên lửa Tửu Tuyền (Jiuquan) phía tây bắc Trung Quốc ngày 2/4, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Công ty Tianbing Bắc Kinh - Space Pioneer phóng thành công tên lửa vận tải nhiên liệu lỏng Thiên Long -2 TL2 Y1 lên quỹ đạo trái đất. Video SciNews

Tên lửa vận tải thương mại vũ trụ dài 35 mét, khối lượng phóng 150 tấn. Tên lửa hạng trung là một phương tiện phóng 3 giai đoạn sử dụng hỗn hợp nhiên liệu kerosene-oxygen. Loại tên lửa này có thể đáp ứng nhu cầu kinh doanh vận tải vũ trụ của Trung Quốc do chi phí thấp, độ tin cậy cao, phản ứng nhanh cho các vụ phóng vệ tinh nhỏ và những chòm sao vệ tinh quy mô lớn.

Tên lửa vận tải sử dụng động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu lỏng kerosene-oxygen được thiết kế do động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu rắn không thể điều chỉnh dòng nhiên liệu. Động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu lỏng có khả năng kiểm soát chuyến bay tốt hơn và có thể điều chỉnh theo mục đích sử dụng. Điển hình là tên lửa vận tải Falcon 9 của SpaceX có khả năng quay trở lại Trái đất trong điều kiện hạ cánh thẳng đứng có kiểm soát.

Công ty Tianbing Bắc Kinh tuyên bố vừa nhận được một khoản đầu tư lớn, được sử dụng cho phát triển và phóng tên lửa Tianlong-3 có kích thước lớn hơn, giai đoạn thứ nhất có thể tái sử dụng. Công ty cũng thông báo sẽ phát triển một biến thể mới, lớn hơn cả Tianlong-3, tương tự như Falcon Heavy của SpaceX.

Phát triển các tên lửa tái sử dụng, công ty Tianbing Bắc Kinh hy vọng sẽ thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng những chòm sao vệ tinh thương mại của Trung Quốc, được lên kế hoạch trong dự án xây dựng hệ thống internet vệ tinh tốc độ cao, phục vụ cho sự phát triển của Trung Quốc trong thập kỷ này.

Trong kế hoạch 5 năm mới nhất giai đoạn 2021-2025, chính phủ Trung Quốc kêu gọi xây dựng một mạng lưới internet vệ tinh tích hợp phục vụ cho thông tin liên lạc, viễn thám và dẫn đường vệ tinh. Theo CCTV, Trung Quốc hiện đang sở hữu hơn 400 vệ tinh với những chức năng khác nhau trong không gian, bao gồm cả các vệ tinh phục vụ cho thương mại và dịch vụ.

Theo South China Morning Post