close Đăng nhập

Chủ tịch VINASA gợi ý Thừa Thiên Huế ứng dụng AI vào công tác điều hành, quản lý, phục vụ người dân

VietTimes – Công chức Huế hiện nay đã có trợ lý ảo. Thừa Thiên Huế tiếp tục hoàn thiện chiến lược dữ liệu, liên kết vùng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác điều hành, quản lý, phục vụ người dân - theo Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa.

Ông Nguyễn Văn Khoa khẳng định Thừa Thiên Huế đang là địa phương đi đầu trong cả nước về công tác chuyển đổi số.
Ông Nguyễn Văn Khoa khẳng định Thừa Thiên Huế đang là địa phương đi đầu trong cả nước về công tác chuyển đổi số.

Thông tin được nêu ra trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số Huế 2023, diễn ra trong 2 ngày 14-15/12.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cho biết Thừa Thiên Huế nhiều năm qua luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số Chuyển đổi số (DTI). Thời gian qua, tỉnh đã triển khai các giải pháp đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh và quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu đa lĩnh vực được công bố trên Cổng dữ liệu mở của tỉnh. Qua đó, hoạt động bộ máy hành chính nhà nước được nâng cao hiệu lực; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

2023.12.14.tuanlechuyendoiso5..jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2023

Với việc quản lý, khai thác có hiệu quả từ nguồn tài nguyên dữ liệu số đã đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giúp công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chuyển đổi số (DTI) liên tục trong các năm qua đều xếp thứ hạng cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình kỳ vọng, hoạt động của Tuần lễ sẽ giúp người dân được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; chính quyền địa phương được tiếp thu những ý kiến từ các chuyên gia để điều chỉnh những giải pháp chuyển đổi số trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để tỉnh thu hút thêm các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư dựa trên những kết quả chuyển đổi số đã đạt được.

Dữ liệu và AI giúp giải các bài toán cụ thể

Theo ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, lãnh đạo tỉnh lựa chọn chủ đề “Kiến tạo dữ liệu số - thúc đẩy liên kết vùng” - đề xuất Tiên phong. Bước đi tiên phong sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chủ tịch VINASA nhận định, Thừa Thiên Huế đã tham gia chuyển đổi số sớm, sâu và rộng từ 2018 và là tỉnh đi đầu trong cả nước. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Khoa có niềm tin, Huế sẽ vượt qua khó khăn hoàn thành mục tiêu.

Đại diện FPT giới thiệu hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện - Made by FPT tại sự kiện..JPG

Ông Khoa cho rằng, trong xây dựng dữ liệu, Thừa Thiên Huế cần dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống như Đề án 06 yêu cầu. Về liên kết vùng, việc kết nối dữ liệu vô cùng khó. Thời gian tới, Huế có thể kết nối dữ liệu với các tỉnh lân cận ở lĩnh vực giao thông, y tế để thử nghiệm.

Trong kỷ nguyên của dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, định hướng đúng đắn sẽ giúp chính quyền, doanh nghiệp và người dân Huế có những trải nghiệm mới. Hiện, công chức Huế đã có trợ lý ảo để công việc vận hành trơn tru, tiết kiệm thời gian hơn. Dữ liệu và AI sẽ giúp giải các bài toán cụ thể ở Huế.

Thời gian tới, "Thừa Thiên Huế cần tiếp tục hoàn thiện chiến lược dữ liệu, liên kết vùng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác điều hành, quản lý, phục vụ người dân" - Tổng Giám đốc FPT nói.

Xu hướng khai thác dữ liệu số ứng dụng tại Huế

Tại tọa đàm của Tuần lễ chuyển đổi số Huế, ông Phan Thanh Sơn - Phó Chủ tịch điều hành - Giám đốc phát triển kinh doanh của Công ty Hệ thống Thông tin FPT chia sẻ quan điểm rằng, chuyển đổi số đang trong một giai đoạn mới với những xu hướng, thách thức và cơ hội mới mà AI là một công nghệ, xu hướng đóng vai trò quan trọng giúp chuyển hóa từ dữ liệu thành giá trị cho mọi thành phần trong xã hội và nền kinh tế ở tầm mức địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu.

vt_Ông Phan Thanh Sơn - Giám đốc phát triển kinh doanh - Công ty Hệ thống Thông tin FPT chia sẻ tham luận về chủ đề “AI_ cơ hội, thách thức và xu hướng khai thác dữ liệu số”..JPG
Ông Phan Thanh Sơn chia sẻ về chủ đề AI - cơ hội, thách thức và xu hướng khai thác dữ liệu số.

Ông Sơn khẳng định, AI không những phải giải các bài toán trước đây của chuyển đổi số, mà còn phải giải bài toán cho Chuyển đổi xanh trong bức tranh chung Chuyển đổi kép. Cơ hội của AI là có thể giải hai bài toán trong một kiến trúc, hạ tầng, nền tảng dữ liệu và ứng dụng thống nhất thay vì phải giải hai lần. Các xu hướng gần đây như GenAI đang tạo ra niềm tin cũng như các ứng dụng thiết thực AI vào cuộc sống, nền kinh tế và hoạt động xã hội./.

Chuyển đổi số

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

CTCP Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, kỳ vọng chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2022.

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Một đoạn ống nhôm giá vài trăm nghìn hoặc một phần mềm vài triệu đồng vẫn có thể làm chậm cả đề tài khoa học tiền tỷ. Điểm nghẽn không nằm ở tiền, mà ở cách chi tiêu vẫn bị “trói” bởi hóa đơn và thủ tục hành chính nhiêu khê.

Ông Nguyễn Hải Sơn nhận quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc CMC TS.

CMC sẽ làm gì khi tái cơ cấu khối công nghệ?

Tập đoàn CMC vừa tái cấu trúc Khối công nghệ và Giải pháp, hợp nhất năng lực tư vấn vào CMC TS và nâng vốn điều lệ CMC TS lên 350 tỷ đồng, đặt mục tiêu phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc trong chiến lược tăng tốc AI-X.

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.