Chiến sự Ukraine: Quân Kiev pháo kích ác liệt Donesk, chuẩn bị tấn công lớn (video)

VietTimes -- Trang Rusvesna dẫn nguồn Phó chỉ huy trưởng Lực lượng dân quân Donesk Eduard Basurin cho biết, tình hình chiến sự khu vực Donesk tiếp tục căng thẳng. Giao chiến bùng phát ác liệt trong đêm ngày 27.02.2017, lực lượng quân sự Ukraine sử dụng súng cối, xe tăng và pháo binh bắn phá Donesk
Pháo binh Ukraine tập kích hỏa lực vào khu vực Donesk
Pháo binh Ukraine tập kích hỏa lực vào khu vực Donesk

Một giờ sau, lực lượng quân sự Kiev sử dụng súng cối bắn phá ngôi làng gần khu mỏ Abakumov trên vùng ngoại ô phía tây Donetsk.

Đấu súng ác liệt diễn ra gần khu vực sân bay, trạm kiểm soát Yasinovatskiy và làng Spartacus. Những cuộc tấn công hỏa lực vào chiến tuyến lực lượng dân quân Donesk khiến tình hình nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng thực sự căng thẳng.

Lực lượng quân sự Ukraine bắn phá các khu vực: Zaitseva, Vasilevka, Golmovsky, Yasinovataya, Spartak, Cool Beam, Yakovlevka, Zhabichevo, Aleksandrovka, Styla, Dokuchaievsk, Lenin, Sahanka, Kominternovo, khu vực Sân bay Donesk và quận Petrovsky.

Trong hai ngày 27 và 28.02.2017, lực lượng quân sự Ukraine bắn phá chiến tuyến và các khu dân cư lân cận 2 373 lần. Pháo binh hạng nặng bắn phá 22 lần, xe tăng 73 lần, súng cối các cỡ nòng 879 lần (riêng súng cối 120 mm khoảng 398 lần), pháo xe bộ binh chiến đấu BMP 142 lần, các loại hỏa lực súng phòng không hạng nặng, súng máy và súng phóng lựu chống tăng RPG 1.257 lần.

Trong các cuộc tập kích hỏa lực có sử dụng cả loại lựu pháo hạng nặng 152 mm, dã pháo 120 mm, pháo tăng và súng cối 120 mm, gây tổn thất nghiêm trọng trong các khu dân cư vùng Donesk, một số ngôi nhà bị phá hủy, thương vong trong dân thường đang được kiểm tra. 

Chiến tuyến vùng Donesk ngày 28.02.2017 theo Voicesevas.ru
Lực lượng quân sự Ukraine triển khai pháo 2A36 "Giatsint-B" 152 mm  lên chiến tuyến giáp ranh, triển khai đội hình chiến đấu hướng vào Lugansk và Donesk

QA