Báo Đức: Tổng thống Petro Poroshenko sắp ra đi

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang thất bại trên cả hai mặt trận, khi mà châu Âu yêu cầu Kiev thực thi Thỏa thuận Minsk, còn người dân trong nước thì đổ lỗi cho ông đã không dập tắt được xung đột ở miền Đông – truyền thông Đức đưa tin.
Tổng thống Petro Poroshenko đang đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh: Reuters
Tổng thống Petro Poroshenko đang đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang thất bại trên cả hai mặt trận, khi mà châu Âu yêu cầu Kiev thực thi Thỏa thuận Minsk, còn người dân trong nước thì đổ lỗi cho ông đã không dập tắt được xung đột ở miền Đông – truyền thông Đức đưa tin.

Tại Berlin, ông Poroshenko sẽ cố tìm cách thuyết phục châu Âu đồng ý để Ba Lan, Mỹ tham gia vào tiến trình đàm phán hòa bình theo thể thức Normandy 4 bên. Tuy nhiên, Đức sẽ khó có thể chấp thuận điều này, vì không như Kiev, cả Berlin và Paris đều không muốn thừa nhận sự thất bại của Thỏa thuận Minsk mà 2 bên đã mất công gây dựng; vẫn kiên quyết đòi Kiev và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông thực thi các điều khoản đã ký kết.

Ở trong nước, thất bại trong việc chấm dứt giao tranh ở Donbass đã làm “uy tín của Tổng thống Poroshenko xói mòn, bởi người dân Ukraine, những người từng tin tưởng vào lời hứa hòa bình, giờ đang phải chứng kiến tình hình từ xấu sang tồi tệ”, tờ báo Đức mô tả.

Cái khó đối với nhà lãnh đạo Ukraine nằm ở chỗ, đảng Khối Poroshenko của ông chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có các tổ chức cơ sở chân rết đóng tại các khu vực, thành phố. Tỉ lệ ủng hộ đối với Tổng thống hiện rớt xuống mức 20%, giảm mạnh so với mức 55% tại thời điểm ông Poroshenko chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 5/2014.

Tất cả những yếu tố đó mang một hàm ý: Châu Âu có thể buông đối tác trung thành ở Kiev. “Người dân Ukraine đã hơn một lần chứng tỏ rằng sức chịu đựng là có giới hạn. Họ sẵn sàng phế truất Tổng thống khi mà thời gian chờ đợi không còn nhiều”, tờ báo Đức viết.

Hoài Thanh theo Báo Tin Tức