Không quân Nga – Syria không kích, 50 tay súng cực đoan thiệt mạng

VietTimes -- Đêm 30.05.2016, không quân Nga – Syria đã tiến hành đợt không kích ác liệt tỉnh Idlib, tập trung chủ yếu vào thủ phủ của của tỉnh Idlib, đại bản doanh của các lực lượng Hồi giáo cực đoan. Theo al-Masdar, 10 máy bay phản lực của Nga không kích suốt từ tối đến tận nửa đêm về sáng. 
Không quân Nga – Syria không kích, 50 tay súng cực đoan thiệt mạng

Đầu giờ sáng lúc bình minh, hơn 100 cuộc không kích diễn ra trên địa bàn khu vực nông thôn tỉnh Idlib. Chỉ trong 30 phút vừa qua,18 cuộc không kích đã đánh trúng các mục tiêu của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Idlib. Kết quả là hơn 50 chiến binh Hồi giáo cực đoan thiệt mạng, khoảng 250 tay súng khác bị thương.

Để trả thù cho tổn thất, lực lượng Hồi giáo cực đoan đã bắn phá dữ dội Fuah và Kafraya, vùng đất nhỏ do quân đội và chính quyền Syria kiểm soát phía bắc của thành phố Idlib.

Thủ phủ Idlib đang nằm trong khu vực bị chiếm của Jaish al-Fatah, một liên minh các nhóm Hồi giáo cực đoan do Ả rập Xê út và Thổ Nhĩ Kỳ công khai hậu thuẫn chống phá chính quyền Syria.

NT