Hội đồng Bảo an thảo luận vấn đề đưa vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 5/1 thảo luận vấn đề vũ khí được chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Syria. Đại diện thường trực của Uruguay tại Liên Hợp Quốc Elbio Rosselli - đang giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 1 cho biết, đây là cuộc họp kín theo yêu cầu của Nga.
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại một căn cứ không quân của nước này. Ảnh: Reuters.
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại một căn cứ không quân của nước này. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vladimir Safronkov cho biết, Nga bày tỏ lo ngại về các hoạt động cung cấp vũ khí đang được thực hiện tới Syria và tới những kẻ khủng bố tại nước này. 

Nga cho rằng nên áp đặt các cơ chế giám sát của Liên Hợp Quốc đối với tất cả hàng hóa đến Syria, bao gồm cả những loại hàng hóa được cho là hàng viện trợ nhân đạo. 

Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đang thảo luận Nghị quyết 2258 cho phép vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới những khu vực đang bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Syria, trực tiếp từ lãnh thổ của những nước láng giềng cho đến mùng 10/1/2017

Theo Tass, VOV