IS mất 3000 km2 lãnh thổ ở Syria, 600 chiến binh bỏ mạng

Ba tuần qua IS mất 3000 km² lãnh thổ ở Syria, 600 chiến binh bỏ mạng. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry trong hội nghị các bộ trưởng tại Paris thảo luận tình hình ở Libya, Syria, Yemen và Ukraine.
Chiến binh IS
Chiến binh IS

Trong khi Nga nắm được thông tin cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng củng cố cứ điểm trong nội địa Syria cách biên giới vài trăm mét.

Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao  Nga Sergei Lavrov trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình REN TV.

"Thổ Nhĩ Kỳ đòi hỏi không cho tăng cường bất kỳ vị trí nào của người Kurd ở Syria đồng thời bắt đầu xác định chủ quyền của Ankara trong việc tạo ra bất kỳ khu vực an ninh trên lãnh thổ Syria, ông Sergei Lavrov nói, theo thông tin mà chúng tôi hiện có, họ đã "đào công sự" ở sâu mấy trăm mét bên trong biên giới Syria".
Theo Sputnik