Ukraine lo sợ công dân chạy sang Nga sau khi áp dụng chế độ thị thực

VietTimes  -- Bộ Ngoại Ukraina bày tỏ mối lo sợ rằng công dân nước này sẽ chạy sang Nga sau khi áp dụng chế độ thị thực.
Ukraine lo sợ công dân chạy sang Nga sau khi áp dụng chế độ thị thực. (ảnh minh họa)
Ukraine lo sợ công dân chạy sang Nga sau khi áp dụng chế độ thị thực. (ảnh minh họa)

Sáng kiến của đại biểu Ukraine về việc áp dụng chế độ thị thực với Nga có thể dẫn đến cuộc di dân hàng loạt, Bộ Ngoại giao Ukraine e ngại. 

Đây là tuyên bố của Vụ trưởng Vụ chính sách và tuyên truyền của Bộ Ngoại giao Alex Makeyev trên chương trình trực tuyến kênh ICTV, UNN đưa tin.

Theo lời Makeyev, trong trường hợp nếu Moscow thông qua biện pháp trả đũa, vấn đề sẽ phát sinh đối với "hàng triệu công dân làm việc tại Nga".

Họ có thể bị buộc phải trở về quê nhà để  nhận thị thực làm việc, hoặc Nga có thể bắt đầu trao quốc tịch Nga cho  người Ukraine. 

Theo ý kiến của Makeyev, ý tưởng áp dụng chế độ thị thực với Nga không nên tạo ra mất mát to lớn cho công dân Ukraine.