Trang tin mạng Want China Times của Đài Loan vừa tung một tin cực sốc, theo đó Ai Cập cho thể cho Trung Quốc thuê hai chiếc siêu tàu chiến lớp Mistral mà họ vừa mua lại được từ Pháp. Want China Times lấy từ nguồn tin là Cơ quan Thông tin Quốc tế của Nga ở thủ đô Moscow.
Tờ Boulevard Voltaire của Pháp mới đây tính toán, tổng tổn thất mà nước này phải hứng chịu vì những hợp đồng vũ khí thất bại, trong đó có cả hợp đồng Mistral, lên tới con số gây sốc là 54 tỉ euro.
Pháp đã đầu hàng trước áp lực của Mỹ và Châu Âu để quyết định hủy bỏ một hợp đồng vũ khí béo bở với Nga, cựu Bộ trưởng Giao thông Pháp và hiện là một nghị sĩ – ông Thierry Mariani hôm qua (5/8) đã gay gắt chỉ trích như vậy.
Cả Nga và Pháp hôm qua (5/8) đều lên tiếng khẳng định, họ đã chính thức đưa ra “phán quyết” cuối cùng cho số phận của hợp đồng tàu chiến đình đám mang tên Mistral.
Pháp khẳng định sẽ không bán hai tàu sân bay trực thăng đa năng lớp Mistral cho Trung Quốc, bất chấp việc phải bồi thường hơn một tỷ USD sau khi hủy hợp đồng với Nga.
Các cơ quan chính phủ Pháp hiện đang mâu thuẫn, đấu đá nhau quyết liệt về tương lai của hợp đồng Mistral với Nga. Đây là thông tin vừa được nhà phân tích chính trị của Pháp – ông Xavier Moreau tiết lộ với hãng tin Radio Sputnik.
Vì “bội ước” không bàn giao siêu tàu chiến lớp Mistral như hợp đồng Pháp đã ký với Nga, Paris được cho là sẽ phải hứng chịu “quả đắng” lớn vì hành động này.
Giới chuyên gia cho rằng việc Nga trang bị 2 mẫu súng trường AK mới đã đánh dấu nỗ lực không ngừng của nước này trong tiến trình hiện đại hóa quân sự nhưng cũng làm lộ ra những điểm yếu lâu nay.