Ukraine lần đầu phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7, hé lộ vũ khí mới đấu với Nga
Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 vào thực chiến, trong bước đi nhằm tăng năng lực tấn công và đáp ứng nhu cầu phòng thủ trước Nga.
Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 vào thực chiến, trong bước đi nhằm tăng năng lực tấn công và đáp ứng nhu cầu phòng thủ trước Nga.
Ngay sau khi lệnh tạm dừng 3 ngày đối với các mục tiêu liên quan đến quân sự tại Kiev hết hiệu lực, Nga tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV, nhắm tới nhiều cơ sở sản xuất drone, tên lửa và trung tâm hậu cần.
Ukraine gây chú ý khi lãnh đạo Fire Point tuyên bố tên lửa Flamingo có thể bay 3.000 km, làm dấy lên đồn đoán Iran có thể nằm trong tầm tấn công.
Fire Point từ một startup thời chiến đã trở thành doanh nghiệp quốc phòng chủ lực của Ukraine, sản xuất 100 tên lửa Flamingo và hàng nghìn UAV mỗi tháng, góp phần giúp Kiev mở rộng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov tiết lộ Ukraine đã thử nghiệm thành công một mẫu tên lửa đạn đạo nội địa mới với độ chính xác cao hơn và chi phí giảm 30%. Nhiều đồn đoán cho rằng đây có thể là tổ hợp Sapsan.
Ukraine chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo nội địa FP-9 có tầm bắn 850 km, mang đầu đạn 800 kg. Nếu thành công, vũ khí này có thể đe dọa nhiều mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga.