close Đăng nhập
Tin Tòa án Thượng Hải phán quyết buộc Ngô Tiểu Huy phải giao nộp hơn 75,2 tỷ NDT ngoài 10,5 tỷ NDT tài sản bị tịch thu gây rúng động dư luận.Ảnh: Đa Chiều

Kinh hoàng số tiền bị thu giữ trong vụ án cháu rể ông Đặng Tiểu Bình

VietTimes -- Ông Ngô Tiểu Huy (Wu Xiaohui) là nhân vật nổi tiếng ở Trung Quốc không chỉ vì giữ các chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Bảo hiểm An Bang, Chủ tịch Tập đoàn đầu tư Cao Thịnh Quốc Thông, Bắc Kinh mà còn bởi là cháu rể của nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, với các mối quan hệ phức tạp. Việc Ngô Tiểu Huy bị bắt, truy tố, đưa ra xét xử rồi bị kết án đã trở thành một sự kiện lớn được dư luận trong, ngoài Trung Quốc quan tâm.
Chiến lược quân sự mới nhất của Trung Quốc thời ông Tập Cận Bình nhấn mạnh “tiến công về chiến dịch, chiến thuật”; kẻ thù giả đinh cụ thể chính là vấn đề Đài Loan, thế lực đòi Đài Loan độc lập và Mỹ - kẻ ủng hộ đứng đằng sau.

Ai là kẻ thù giả tưởng và đằng sau sự thay đổi về phương châm chiến lược quân sự của Trung Quốc?

VietTimes -- Trang tin Hoa ngữ quốc tế Đa Chiều ngày 29/7 đã đăng bài của tác giả Tôn Lan phân tích về sự thay đổi trong phương châm chiến lược quân sự của Trung Quốc cùng việc xác định kẻ địch giả tưởng trong chiến lược quân sự từ khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời đến nay. Nhận thấy đây là vấn đề được nhiều người quan tâm nghiên cứu, VietTimes xin trích dịch để bạn đọc tham khảo.
Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Đối thoại Shangri-La được cho là đại diện cho phái cứng rắn ở Trung Quốc

“Phái Diều hâu và Bồ câu – ai đang thao túng ngoại giao Trung Quốc”

VietTimes -- “Diều hâu” và “Bồ câu” là những thuật ngữ chính trị phổ biến ở các nước phương Tây để phân biệt giữa những chính trị gia có quan điểm với sự khác biệt lớn về thái độ quá khích hay ôn hòa. Cách gọi này cũng được áp dụng cho Trung Quốc. Trang tin Hoa ngữ Đa Chiều ngày 25/6 đã đăng bài của tác giả Thanh Bình nhan đề: “Phái Diều hâu và Bồ câu – ai đang thao túng ngoại giao Trung Quốc” nói về ảnh hưởng của họ đối với chính sách ngoại giao.
Xe tăng Trung Quốc bị phá hủy tại mặt trận Cao Bằng. Ảnh tư liệu.

Dư luận Trung Quốc về Chiến tranh Tháng 2 năm 1979: “Một cuộc chiến tranh hèn nhát, bất lực, kém cỏi nhất” (Phần 2)

VietTimes -- Diễn đàn Cường quốc của Nhân dân Nhật báo điện tử, cùng ngày 13.7.2016 đã đăng lại một bài viết được đăng tải trên trang web “China50plus.com” và lưu hành rộng rãi trên mạng với nhan đề “Một cuộc chiến tranh hèn nhát, bất lực và kém cỏi nhất”, cho rằng “sự thê thảm, ác liệt của cuộc chiến tranh khiến người ta kinh sợ. Nhưng điều khiến người ta phẫn uất nhất là hàng mấy vạn binh lính Trung Quốc đang tuổi thanh xuân phơi phới đã phải chết thảm trong cuộc chiến tranh giống như trò chơi ấy.
Nhiệm Chí Cường: hiện nay chính phủ Trung Quốc đang củng cố vững chắc hơn Trường Thành của mình, đi ngược lại tư tưởng cải cách mở cửa mà ông Đặng Tiểu Bình đề xướng.

Doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc Nhiệm Chí Cường phê phán chính sách của chính phủ

VietTimes -- Theo trang tin điện tử Đa Chiều (DWNews) ngày 16.10, gần đây lan truyền video ghi lại lời của ông Nhiệm Chí Cường – một nhà kinh doanh, Ủy viên Chính hiệp Bắc Kinh phê phán chính phủ Trung Quốc từ bỏ chính sách ngoại giao “Giấu mình chờ thời” của ông Đặng Tiểu Bình, dẫn đến bùng nổ chiến tranh thương mại Trung – Mỹ. Những phát biểu này đã gây nên “bão” dư luận…
Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra rất tự tin vào chiến thắng trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

Donald Trump khai hỏa chiến tranh thương mại, Trung Quốc có trụ nổi cuộc "quyết đấu"?

VietTimes -- Có nhiều luồng ý kiến khác nhau về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, nhiều học giả cho rằng Trung Quốc đã không tận dụng được lợi thế khi Mỹ đang gây căng thẳng với rất nhiều đồng minh của mình trên khắp thế giới. Cũng có ý kiến cho rằng Trung Quốc đã bỏ ra quá nhiều tài nguyên cho các chương trình tham vọng của mình nên không thể lui bước, theo Thời báo New York.