close Đăng nhập
Ông Triệu Chính Vĩnh, trở thành "Hổ lớn" đầu tiên bị xét xử trong năm 2020 (Ảnh: DF).

Trung Quốc “Đả Hổ” trước thềm kỳ họp Quốc hội và Chính Hiệp, cựu Bí thư Thiểm Tây ra tòa

VietTimes – Trước thềm hai kì họp Quốc hội và Chính Hiệp, Trung Quốc đã mở phiên tòa xét xử vụ án Triệu Chính Vĩnh (Zhao Zhengyong), nguyên Ủy viên Trung ương khóa 18, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nội vụ của Quốc hội, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây nhận hối lộ. Đây là “con Hổ” đầu tiên bị xét xử trong năm 2020.
Tôn Lực Quân, Thứ trưởng Bộ Công an bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật TRung ương Trung Quốc tuyên bố điều tra vì "vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng" (Ảnh: Sina).

Trung Quốc: xôn xao vụ Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lực Quân đột ngột bị quật ngã

VietTimes -- Chiều 19/4, trang web Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (UBKTKLTW) Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin Tôn Lực Quân (Sun Lijun), 51 tuổi, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, đang bị điều tra vì có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”. Tin này lập tức gây nên sự bất ngờ và xôn xao dư luận.
Ông Trần Hy Đồng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Bắc Kinh, bị xét xử và nhận án 16 năm tù.

Những đại quan tham Trung Quốc nổi tiếng gục ngã trước “ải mỹ nhân”, “bẫy quyền sắc” (Kỳ 5, phần 1)

VietTimes -- Đại đa số các quan tham Trung Quốc từ loại “Ruồi” ở cơ sở đến “đại Hổ” ở cấp cao nhất bị ngã ngựa sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc (11/2012), trong thông báo kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật (UBKTKL) đều có ghi “thông gian với người khác” hoặc “quyền sắc giao dịch, tiền sắc giao dịch” (dùng quyền đổi sắc, lấy tiền đổi tình – Trung Quốc gọi tắt là “song sắc”). Các quan chức cấp quốc gia như Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, Từ Tài Hậu, Tôn Chính Tài cũng đều dính “song sắc”, thậm chí Chu Vĩnh Khang và Lệnh Kế Hoạch bị phanh phui có tới hàng chục người tình.
Hạng Tuấn Ba, Chủ tịch Ủy ban Quản lý giám sát bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) có 21 người tình, bị mất chức vì bị người tình tố giác, nhận tội trước tòa.

Bi hài chuyện các quan tham Trung Quốc tiến thân và “chết” vì gái (Kỳ 1)

VietTimes -- Người Trung Quốc xưa có câu răn dạy “Hiếu sắc chi tâm bất khả vô, tham sắc chi tâm bất khả hữu” (Người ta ai cũng hiếu sắc, nhưng không thể tham sắc). Tuy nhiên, tuyệt đại đa số các các quan tham bị ngã ngựa trong cuộc chiến “đả Hổ” từ sau Đại hội 18 đến nay đều đã để mình trở thành nô lệ của sắc dục để rồi không những nhà tan cửa nát, rơi lon mất chức mà còn rơi vào vòng tù tội, thậm chí mất cả tính mạng…
2 tướng quân đội và 4 quan chức vừa bị thông báo buộc phải từ chức đại biểu quốc hội Trung Quốc.

Trước ngày họp Hội nghị Trung ương, Trung Quốc thông báo buộc thôi chức 6 đại biểu Quốc hội

VietTimes -- Tối ngày 26/10, trang web của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội Trung Quốc, NPC) đăng thông báo: 6 đại biểu quốc hội do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, gần đây đã bị buộc từ chức đại biểu Quốc hội, trong đó có hai đại biểu NPC do Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) bầu ra. Được biết, sau lần biến động về tư cách đại biểu lần này, NPC chỉ còn lại 2.963 người.
Mức án chung thân mà Phòng Phong Huy phải nhận bị coi là nặng hơn dự kiến.

Tướng Phòng Phong Huy - Tham mưu trưởng Quân ủy Trung Quốc nhận án chung thân

VietTimes -- Ngày 20.2, Tòa án quân sự Trung Quốc đã mở phiên tòa công bố phán quyết vụ án xét xử Phòng Phong Huy – Thượng tướng, nguyên Ủy viên Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung Quốc khóa 18; nguyên Tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và có số tài sản cực lớn không thể giải trình được nguồn gốc.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa 18, Bí thư thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài là quan tham cấp cao nhất bị xét xử trong năm nay.

Trung Quốc đưa thêm 27 “Hổ” ra trước vành móng ngựa

VietTimes -- Ngày 13.12 vừa qua, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc họp hội nghị với hai nội dung chính gồm: phân tích, nghiên cứu tình hình kinh tế năm 2019, nghiên cứu bố trí công tác chống tham nhũng và xây dựng đảng phong, liêm chính năm 2019. Hội nghị nhấn mạnh, cục diện đấu tranh chống tham nhũng hiện vẫn rất gay go, phức tạp, việc “tòng nghiêm trị đảng” (nghiêm khắc chỉnh đốn đảng) vẫn là “đường xa gánh nặng”, cần phải kiên trì chữ “nghiêm”, không ngừng thúc đẩy đảng “tự cách mạng, tự trong sạch, tự hoàn thiện, tự đổi mới, tự nâng cao”.
Sau 1 năm kể từ Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (10.2017) đã có 24 quan chức cấp phó quốc gia, thị trưởng trưởng và phó bộ bị ngã ngựa. Ảnh: Phó Ban Tuyên truyền Trung ương Lỗ Vĩ bị đưa ra xét xử.

Trung Quốc một năm “đả hổ“: 25 quan tham quốc gia, tỉnh, bộ ngã ngựa

VietTimes -- Công cuộc “Đả Hổ” do ông Tập Cận Bình phát động từ Đại hội 18 (2012) vẫn được đẩy mạnh với nhịp độ không hề giảm. Theo báo chí Trung Quốc, kể từ sau Đại hội 19 đến nay, chỉ sau 1 năm đã có 25 quan chức cấp tỉnh, bộ bị ngã ngựa. Trong đó, có 5 “Hổ lớn”, 1 cán bộ cấp phó quốc gia, 3 cán bộ cấp trưởng bộ và 1 Ủy viên Quân ủy (tương đương cấp trưởng bộ).
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhuanet

Năm 2018, Trung Quốc "đả hổ diệt ruồi" thế nào

VietTimes -- Năm 2018, công tác chống tham nhũng của Trung Quốc sẽ tập trung vào chống "kẻ hai mặt", chống chủ nghĩa hình thức, bệnh quan liêu, tham nhũng vặt, truy bắt quan tham trốn ra nước ngoài, tăng cường thanh tra, cải cách thể chế giám sát quốc gia.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhuanet

Hễ thấy tham nhũng "thò đầu" ra là đánh

VietTimes -- Trung Quốc tuyên bố, đối với các phần tử tham nhũng, nếu phát hiện được người nào tham nhũng thì kiên quyết xét xử người đó; đối với hành vi tham nhũng, khi phát hiện được hành vi nào thì kiên quyết sửa chữa hành vi đó. Hễ thấy tham nhũng "thò đầu ra" là đánh, ngăn chặn nó phát triển, lan tràn.
Quách Bá Hùng và con trai Quách Chính Cương

Cuộc chiến quật ngã Thượng tướng Quách Bá Hùng

Quách Bá Hùng bị cáo buộc đã “lợi dụng tiện lợi chức vụ, mưu cầu lợi ích cho người khác như việc thăng cấp, trực tiếp hoặc thông qua người nhà nhận hối lộ, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, liên quan phạm tội nhận hối lộ, tình tiết nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu xa”.
Chu Bản Thuận. Ảnh: Xinhua

Thuộc hạ của Chu Vĩnh Khang bị sờ gáy

Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc Chu Bản Thuận, từng là thuộc hạ thân tín của cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, bị điều tra vì "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật".