Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Mỹ không còn là đồng minh của quốc gia này (video)

VietTimes -- Ngày 17.07.2016 Thủ tướng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ công khai chỉ trích Washington và tuyên bố Mỹ không còn là một đất nước bạn bè đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ đòi Mỹ dẫn độ  Fethullah Gulen
Thổ Nhĩ Kỳ đòi Mỹ dẫn độ Fethullah Gulen

"Quốc gia đang chứa chấp nhà thuyết giáo Hồi giáo đối lập Fethullah Gulen, bị cáo buộc tổ chức cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ, không còn là nước đồng minh bạn bè của Ankara ", Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nói.

Theo RNT24: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu tên của thủ phạm chính tổ chức cuộc đảo chính quân sự ở quốc gia này. Ông Erdogan cho rằng, Fethullah Gulen là thủ phạm cuộc đảo chính vừa xảy ra và cũng là người bị Ankara cáo buộc đã gây ra tình trạng bất ổn trong nước mùa hè năm 2013 cùng với những hoạt động chính trị khác nhằm phá hoại niềm tin của người dân vào chính quyền.

Trong thời gian này, nhà hoạt động đối lập đang trú tại Mỹ. Chính quyền Washington từ chối dẫn độ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ.

 QA