Vụ lộ đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023:

Thí sinh nhận được lời giải nhưng không dám mở ra xem, bạn trai người giải đề đăng ảnh chụp lên mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Công an tỉnh Cao Bằng vừa có thông tin thêm về vụ lọt đề thi môn Ngữ văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. 

Các thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 (ảnh minh họa)
Các thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 (ảnh minh họa)

Sáng 28/6, sau khi nhận được thông tin đề thi Ngữ văn xuất hiện trên mạng xã hội, Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an rà soát các điểm thi trên địa bàn và xác định được thí sinh làm lọt đề thi và những người liên quan.

Cụ thể, thí sinh chụp đề thi gửi ra ngoài sau 25 phút làm bài là V.T.H, sinh năm 2005, trú tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

Trước đó, H có quen một nữ sinh viên tên là H.T.T.T, sinh năm 2003, trú tại phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng. T đang là sinh viên một trường đại học chuyên ngành Tài chính.

Tối 27/6, trước ngày thi, H đã liên lạc với T qua ứng dụng messenger để nhờ hỗ trợ giải đề thi Ngữ văn và đã nhận được sự đồng ý.

Sáng 28/6, H đã mang điện thoại iPhone 11 vào phòng thi. Lợi dụng sơ hở của giám thị, sau 25 phút làm bài, H đã chụp đề thi và gửi cho T.

Sau khi nhận được đề thi, T đã giải và gửi lại cho H câu 1 phần Làm văn và câu 4 phần Đọc hiểu. Sau đó T xóa tin nhắn.

Tuy nhiên, lúc này do giám thị coi thi nghiêm ngặt nên H dù nhận được đáp án nhưng cũng không dám mở ra xem.

Công an cũng xác định một nhân vật thứ ba là bạn trai của T (tên là H.N.T, sinh năm 2002, ở Phú Thọ) đã đọc được các tin nhắn trao đổi giữa T và H, trong đó có hình ảnh đề thi mà T vừa chụp. Anh này lập tức đăng tải lên mạng xã hội bằng tài khoản của mình. Sau vài phút, anh này xóa hình ảnh nhưng nó đã bị lan truyền với tốc độ rất nhanh trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng cũng xác định việc H chụp ảnh gửi T nhờ giải đề là do mối quan hệ quen biết, giúp đỡ chứ không có thỏa thuận về tiền thù lao. Việc chụp và phát tán đề thi chỉ liên quan đến 3 người là H, T và bạn trai T.

Sau khi vụ việc được phát hiện, thí sinh H đã bị đình chỉ thi theo quy định.