Taliban tuyên bố khởi động cuộc tấn công mới nhằm vào Mỹ

Nhóm cực đoan Taliban tuyên bố bắt đầu chiến dịch hàng năm "tấn công mùa xuân" và sẽ tiếp tục cuộc chiến chống các lực lượng của Mỹ, theo tin Associated Press.
Taliban tuyên bố khởi động cuộc tấn công mới nhằm vào Mỹ

Cuộc tấn công đã bắt đầu vào lúc 5 giờ vào hôm nay (12/4) theo giờ địa phương, với tên gọi "Chiến dịch Omara", mang tên thủ lĩnh Taliban Mullah Omara đã chết. Các chiến binh tuyên bố cuộc thánh chiến chống "những kẻ xâm lược Mỹ".

Taliban đang tiến hành cuộc chiến vũ trang chống chính quyền Afghanistan và đồng thời cạnh tranh khốc liệt với các chiến binh "Nhà nước Hồi giáo" IS. Hiện nay, Taliban kiểm soát chủ yếu các khu vực nông thôn của Afghanistan.

Các toán khủng bố Nhà nước Hồi giáo hoạt động trong nước chủ yếu là những nhóm ly khai từ phong trào Taliban xuất hiện ra ở Afghanistan năm 1994. Theo các chuyên gia, hiện nay ở Afghanistan có khoảng 1,5 đến 2 nghìn phần tử theo IS.

Theo Sputnik