Quốc hội chính thức thông qua sửa Hiến pháp, đánh dấu thời khắc lịch sử
Sáng 16/6, với 470/470 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Sáng 16/6, với 470/470 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy nêu ý kiến về đề xuất bỏ quyền chất vấn của đại biểu HĐND đối với Chánh án TAND và Viện trưởng VKSND.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy bước vào giai đoạn hai, chuẩn bị sắp xếp bộ máy cấp xã và nghiên cứu bỏ cấp huyện sau khi sửa đổi Hiến pháp.
Trao đổi với VietTimes, GS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết việc thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp sẽ đòi hỏi phải sửa đổi Hiến pháp. Bởi đây là văn bản pháp lý cao nhất quy định về tổ chức bộ máy Nhà nước.