SpaceX quyết tâm thiết lập kỷ lục mới trong năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – SpaceX quyết tâm xác lập kỷ lục lịch sử với 144 lần phóng thành công trong năm 2024.

SpaceX quyết tâm thiết lập kỷ lục mới trong năm 2024

Trong năm 2023 vừa qua, SpaceX đã phóng thành công 98 tên lửa, chỉ thiếu có 2 lần so với mục tiêu 100 lần phóng mà họ đặt ra. Con số 98 lần phóng vẫn là một kỷ lục với SpaceX.

Tuy nhiên, điều đó không làm CEO Elon Musk thỏa mãn. Ông tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn cho năm 2024. Cụ thể, SpaceX nhắm tới việc phóng 144 lần trong năm tới, tức là trung bình 3 lần phóng mỗi tuần. Con số này thậm chí còn vượt xa so với kế hoạch 100 lần phóng của năm 2023.

Phần lớn các lần phóng tên lửa sẽ là để đưa thêm hàng nghìn vệ tinh Starlink lên quỹ đạo. Hiện SpaceX đã có gần 5000 vệ tinh Starlink trên quỹ đạo, nhưng mục tiêu của họ là 12.000 vệ tinh và thậm chí xin phép lên tới 42.000 vệ tinh. Do đó, SpaceX cần tăng cường tần suất phóng để mở rộng hệ thống vệ tinh này.

Bên cạnh đó, SpaceX cũng sẽ thực hiện nhiều sứ mệnh quan trọng khác trong năm 2024 như phóng tàu vũ trụ mang các phi hành gia tư nhân lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS - International Space Station), phóng tàu nghiên cứu mặt trăng của Sao Mộc,...

SpaceX hy vọng sẽ thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm lần thứ 3 của tên lửa tái sử dụng Starship và Super Heavy. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến quan trọng để giảm chi phí phóng lên không gian xuống 40 lần, thay vì khoảng 400 triệu USD như hiện nay.

Như vậy, với 144 lần phóng, SpaceX đang nhắm tới một cột mốc lịch sử chưa từng có. Nếu thành công, họ sẽ củng cố vị thế về dịch vụ phóng vệ tinh và mở rộng khả năng tiếp cận không gian. Đây chắc chắn sẽ là một năm 2024 đầy thử thách nhưng đem lại thành tựu to lớn SpaceX.