S-400 Nga “át vía” NATO ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua

VietTimes -- Sputnik dẫn nguồn từ ciám đốc điều hành tập đoàn Rostec của Nga Sergei Chemezov cho biết, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đàm phán một thỏa thuận liên quan đến việc Ankara muốn sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-400 Nga
Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-400 Nga

Theo ông Chemezov "Các cuộc đàm phán đang được tiến hành, hiện nay, vấn đề về tài chính đang được thảo luận" .

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 là tổ hợp vũ khí chống máy bay và tên lửa các loại. Theo các thông tin kỹ thuật được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống có khả năng ngăn chặn tất cả các loại vũ khí đường không hiện đại, bao gồm cả máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, tên lửa đạn đạo và hành trình trên phạm vị bán kính 250 dặm (400 km).

Ankara có ấn tượng sâu sắc về hệ thống tên lửa phòng không S-400 khi quân đội Nga triển khai hệ thống này ở Syria sau vụ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiếc Su-24 máy bay ném bom chiến trường của không quân Nga. Không có nhiều thông tin về hiệu quả kiểm soát không phận của S-400 trên không phận Syria, nhưng có thể chính không quân Thổ Nhĩ Kỳ biết rõ nhất khả năng của hệ thống này. 

Tính năng kỹ chiến thuật của tổ hợp tên lửa phòng không S-400
Hệ thống tên lửa S-400 ở Latakia, Syria

NT