Quân Mỹ lại tấn công lực lượng chính phủ Syria

Liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu cho hay rằng các nhóm vũ trang chính phủ Syria đã tấn công trụ sở của Các lực lượng Dân Chủ Syria người Kurd (SDF), trong đó có một số cố vấn quân sự Mỹ. Sau đó quân đội Mỹ lấy cớ tấn công đáp trả lực lượng Syria.

"Các lực lượng chính phủ Syria đã tiến hành cuộc tấn công vào trụ sở của Lực lượng Dân chủ Syriavào ngày 7/2. Một số quân nhân liên minh đã ở trong trụ sở với vai trò cố vấn, trợ lý quân sự cùng với các đối tác của SDF. Cuộc tấn công đã được thực hiện cách khu vực giảm xung đột trên sông Euphrates 8km", tuyên bố của bộ tư lệnh quân sự Mỹ trong khu vực cho biết.

Quân Mỹ lại tấn công lực lượng chính phủ Syria ảnh 1Lực lượng SDF tại Syria.

"Để bảo vệ lực lượng liên minh và đối tác, liên minh đã tấn công các lực lượng đang tấn công để phản đối hành động hiếu chiến chống lại các đối tác tham gia vào cuộc chiến chống IS", tuyên bố cho biết.

Hiện vẫn chưa có thông tin về nạn nhân do hậu quả của vụ việc. Liên minh lưu ý rằng nhiệm vụ chính của họ ở Syria là cuộc chiến chống lại IS, nhưng họ bảo lưu quyền tự vệ.

Damascus chưa chính thức bình luận vụ tấn công này.